Bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nữ công doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

24/10/2019 - 17:58

 - Chiều 24-10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nữ công công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”.

Tại buổi tọa đàm, đại diện Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, công đoàn cơ sở các doanh nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn những cách làm hay tại địa phương, đơn vị. Đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế và phân tích nguyên nhân trong hoạt động nữ công ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hiện nay. Trong đó, có việc công tác nữ công chưa được chủ doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động hiệu quả; lao động nữ còn thiệt thòi khi thụ hưởng các chính sách về bảo hiểm, chăm lo sức khỏe, chế độ thai sản; điều kiện làm việc, sinh hoạt, vui chơi, nhà ở… chưa đảm bảo.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thiện Phú đề nghị Ban nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn cấp trên trực tiếp, công đoàn cơ sở quan tâm kiện toàn, nâng chất hoạt động của cán bộ làm công tác nữ công phù hợp với điều kiện thực tế, môi trường của doanh nghiệp ngoài nhà nước. Theo đó, Ban Chấp hành công đoàn phải phát huy vai trò, tranh thủ sự ủng hộ của doanh nghiệp cùng lãnh đạo cấp trên để tổ chức các hoạt động có hiệu quả.

Đặc biệt, hoạt động tuyên truyền cần tiếp tục đẩy mạnh, chú trọng chất lượng thông qua hình thức, kênh truyền tải, nội dung sát với nhu cầu, tư tưởng, nguyện vọng và nhận thức của nữ công nhân lao động, giảm bớt tuyên truyền miệng. Việc tổ chức các phong trào phải phù hợp với điều kiện làm việc của người lao động; đẩy mạnh đối thoại và thương lượng tập thể, đưa những nội dung có lợi cho người lao động vào cụ thể các hoạt động tại cơ sở...

MỸ HẠNH