Bé gái 9 ngày tuổi bị thoát vị cơ hoành bẩm sinh đã xuất viện

27/09/2019 - 14:51

 - TS- BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Bệnh biện Sản-Nhi An Giang cho biết: Sau 15 ngày phẫu thuật thoát vị hoành bẩm sinh, ngày 27-9, bé gái con chị Bùi Ngọc Minh Trang (xã Long Kiến, Chợ Mới) đã được cứu sống, xuất viện về nhà. Đây là cas khó, bệnh hiếm gặp được cứu thành công đầu tiên tại Bệnh viện Sản-Nhi An Giang.

Bác sĩ Hiền cho biết: việc điều trị sau phẫu thuật thoát vị hoành rất quan trọng, các bác sĩ phải theo dõi chặt chẽ các biến chứng cao áp phổi, nhiễm trùng phổi, xuất huyết phổi, tràn dịch dưỡng trấp... Bé sau phẫu thuật đưa các tạng từ lồng ngực xuống ổ bụng bé vẫn thở máy 4 ngày.

Sau đó, tình trạng ổn định dần, bé được cai máy chuyển sang thở áp lực dương liên tục qua mũi, tập uống sữa đường miệng. Sau vài ngày phẫu thuật một phần phổi trái phát triển, bé được cai oxy.

Sau sanh 1 ngày tuổi, bé bị thoát vị hoành, dạ dày, quai ruột chiếm toàn bộ phổi, nhưng không thể chuyển viện an toàn. Bệnh viện Sản Nhi đã phối hợp Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ phát hiện toàn bộ ruột non, ruột già, lá lách thoát vị nằm hoàn toàn trên khoang màng phổi, tim bị đẩy lệch sang trái. Bé đã được phẫu thuật đưa các tạng thoát vị từ ngực về ổ bụng cho bé và khâu phục hồi cơ hoành khiếm khuyết.

Ban Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi An Giang chúc mừng ca phẫu thuật thành công

Chị Bùi Ngọc Minh Trang và bé 

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU