Cách chức Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ- Thu khác gây phiền hà, mượn tiền doanh nghiệp

05/11/2019 - 14:13
  • Giọng nam miền nam
  • Giọng nữ miền nam

 - Ngày 5-11, Cục trưởng Cục Thuế An Giang Trần Văn Phước cho biết, đơn vị đã tổ chức công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức ông Đặng Ngọc Chinh, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ - Thu khác, thuộc Chi cục Thuế TP. Long Xuyên bởi sai phạm các quy định của ngành.

Kỷ luật, cách chức Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ- Thu khác gây phiền hà, mượn tiền doanh nghiệp

Chi cục Thuế TP. Long Xuyên nơi ông Đặng Ngọc Chinh làm việc

Kỷ luật, cách chức Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ- Thu khác gây phiền hà, mượn tiền doanh nghiệp

Kỷ luật, cách chức Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ- Thu khác gây phiền hà, mượn tiền doanh nghiệp

Quyết định thi hành kỷ luật cách chức ông Đặng Ngọc Chinh do Cục trưởng Cục Thuế tỉnh An Giang Trần Văn Phước ký

Trước đó, vào tháng 4-2019, đoàn kiểm tra Chi cục Thuế TP. Long Xuyên do ông Đặng Ngọc Chinh, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ - Thu khác làm trưởng đoàn, đến cơ sở kinh doanh vận tải thủy Trần Thị Huệ (phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên), do bà Trần Thị Huệ làm chủ, để kiểm tra hóa đơn, các chứng từ liên quan.

Với vai trò là trưởng đoàn kiểm tra, ông Đặng Ngọc Chinh đã tham mưu cho lãnh đạo Chi cục Thuế TP. Long Xuyên xử phạt doanh nghiệp vi phạm sai. Đồng thời, có hành vi lợi dụng vị trí công tác gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Theo trình bày của bà Huệ, dù không phát hiện doanh nghiệp sai phạm, nhưng ông Chinh 6 lần liên tục mời bà lên làm việc. Sau đó, yêu cầu ký tên vào biên bản vi phạm và thông báo xử phạt 70 triệu đồng, bởi lý do cơ sở thuê một số ghe chở thức ăn cho Công ty Cổ phần Nam Việt, nhưng không có hợp đồng bằng văn bản, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, lập khống hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ.

Bà Huệ không nộp phạt vì nghĩ không sai phạm dù ông Chinh  đã giảm mức phạt xuống còn 35 triệu đồng, rồi 17,5 triệu đồng. Tuy nhiên, do bị mời lên nhiều lần, sợ bị cán bộ thuế "làm khó", nên bà Huệ đã đóng phạt 17,5 triệu đồng. Sau khi bà Huệ đóng phạt, ông Chinh còn nhắn tin cho bà Huệ hỏi vay 5 triệu đồng để đóng tiền học phí lớp cao học và hứa 10 ngày sau trả, song lại không trả.

Cũng theo bà Huệ, sau đó, Công ty Cổ phần Nam Việt mời lên xem thông báo của Chi cục Thuế TP. Long Xuyên, thì mới biết mình bị xử phạt về hành vi "Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, lập khống hóa đơn khi bán hàng, cung ứng dịch vụ" cho Công ty Cổ phần Nam Việt, với tổng số 31 hóa đơn, trị giá thành tiền trên 7,3 tỷ đồng.

Quá bức xúc, bà Huệ đã viết đơn gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành chức năng cầu cứu. Sau đó, ông Chinh đến nhà bà Huệ nhiều lần để gửi trả lại số tiền đã vay và yêu cầu rút đơn khiếu nại, nhưng bà không đồng ý.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phạm Văn Dũng, trong quá trình kiểm tra doanh nghiệp, ông Chinh có gây nhũng nhiễu, phiền hà và mượn tiền bà Huệ. Tuy nhiên, đối với thông tin Chi cục Thuế Long Xuyên xử phạt 31 hóa đơn chứng từ, doanh thu 7,3 tỷ đồng của bà Huệ xuất cho Công ty Cổ phần Nam Việt chưa có kết luận sai phạm, nên phần này xác định bà Huệ đã xuất hóa đơn hợp pháp, đúng quy định, không sai phạm.

Sau khi nắm sự việc, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Thuế TP. Long Xuyên làm rõ, xem xét hồ sơ chứng từ cho thấy chưa đủ yếu tố kết luận bà Huệ sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Do đó, đã yêu cầu Chi cục Thuế TP. Long Xuyên ban hành quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh vận tải thủy của Trần Thị Huệ và hoàn trả 17,5 triệu đồng cho bà Huệ.

Còn đối với ông Chinh, do có hành vi lợi dụng vị trí công tác gây phiền hà, mượn tiền đối tượng nộp thuế, đã vi phạm những việc cán bộ công chức không được làm, được quy định tại Khoản 3 Điều 18 mục 4 Luật cán bộ, công chức và Điều 10 quy định 10 điều kỷ luật đối với công chức, viên chức ngành Thuế, nên Cục Thuế An Giang thi hành kỷ luật ông Chinh bằng hình thức cách chức.

HẠNH CHÂU