Cần sự vào cuộc đồng bộ từ nhiều phía

20/06/2026 - 07:07

Tiếp đà tăng hồi tháng 3, những ngày qua, thị trường vật tư nông nghiệp tiếp tục ghi nhận đợt tăng giá phân bón lần thứ 2.

Sản xuất urê tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình.

Sản xuất urê tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại khu vực phía nam, giá phân bón đã tăng thêm từ vài chục nghìn đồng đến hơn 100.000 đồng/bao so với tháng trước.

Cụ thể, phân DAP Hàn Quốc tăng hơn 116.000 đồng (lên mức 1,32 triệu đồng/bao 50kg), DAP Trung Quốc tăng gần 94.000 đồng (chạm mức 1,02 triệu đồng/bao). Các dòng đạm Urê (Phú Mỹ, Trung Quốc) cùng với NPK 20-20-15+TE cũng ghi nhận mức tăng phổ biến từ 78.000 đến hơn 92.000 đồng mỗi bao.

Tại khu vực phía bắc, Urê hạt vàng Đầu trâu 46A+ chạm ngưỡng 23.500 đồng/kg, hay Kali Sunphat Plus tăng tới 30.000 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân giá phân bón liên tục “leo thang”, các doanh nghiệp cho rằng thị trường trong nước đang chịu tác động trực tiếp từ đà tăng toàn cầu. Đáng chú ý, ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Trung Đông đã đẩy chi phí nguyên liệu đầu vào (như khí NH3, lưu huỳnh, axit H2SO4) tăng mạnh. Thêm vào đó, chi phí vận tải và logistics quốc tế đã tăng 20-30%, trong khi cước vận chuyển nội địa cũng tăng 15-20% và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đợt tăng giá lần này diễn ra đúng vào thời điểm “nhạy cảm” của ngành nông nghiệp khi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào cao điểm sản xuất vụ hè thu, còn các tỉnh Tây Nguyên đang bón thúc cho nhiều loại cây công nghiệp chủ lực (sầu riêng, cà-phê, hồ tiêu). Chi phí phân bón thường chiếm khoảng 30-50% tổng chi phí đầu vào của sản xuất nông nghiệp cho nên đã tạo ra áp lực rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và lợi nhuận.

Để bảo đảm nguồn cung và hạn chế tác động tiêu cực của việc tăng giá phân bón, các cơ quan chức năng cần theo dõi sát sao cán cân cung-cầu trong nước và quốc tế để có giải pháp điều hành linh hoạt. Ưu tiên lúc này là bảo đảm duy trì hoạt động ổn định của các nhà máy sản xuất, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, giữ nguồn cung cho thị trường nội địa, đồng thời minh bạch thông tin, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng trục lợi.

Các doanh nghiệp cần tối ưu hóa công suất vận hành nhà máy, ưu tiên tối đa sản lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước. Về dài hạn, các đơn vị phải chủ động đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu, tránh tình trạng phụ thuộc quá lớn vào một thị trường. Chính quyền các địa phương tăng cường công tác khuyến nông, hướng dẫn người dân bón phân theo đúng nguyên tắc kỹ thuật, cân đối và phù hợp nhu cầu từng loại cây trồng; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thị trường phân bón, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Nhandan.vn