Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026: Phụ nữ Châu Thành phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới

30/09/2021 - 03:38

 - Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội ở cơ sở và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua. Qua đó, tạo môi trường, điều kiện cho hội viên phấn đấu, trưởng thành, phát huy vai trò của phụ nữ trên từng cương vị công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tặng quà cho hội viên, phụ nữ gặp khó khăn

Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành Tạ Thị Ngọc Thạch cho biết, nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện Châu Thành không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh cho phụ nữ được quan tâm thực hiện thông qua các hình thức sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ. Đến nay, Hội LHPN huyện có trên 32.210 hội viên, trong đó, gần 5.200 hội viên nòng cốt, gần 1.510 tổ phụ nữ.

Hội LHPN các cấp chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực đội ngũ cán bộ hội, cán bộ nữ. Bên cạnh đó, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến phương pháp và phong cách làm việc. Ngoài ra, các cấp Hội LHPN huyện còn phát huy tốt vai trò trong việc thực hiện chức năng đại diện, giám sát, phản biện xã hội, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Xác định phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” là đòn bẩy thu hút hội viên tham gia tổ chức hội, Hội LHPN các cấp triển khai nhiều giải pháp giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Hàng năm, Hội LHPN các xã, thị trấn chủ động rà soát số lượng hội viên, phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xây dựng kế hoạch giúp đỡ chị em thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh từng người, như: hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất - kinh doanh; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; tập huấn kỹ thuật canh tác, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất…

Trao học bổng và thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh hoàn cảnh khó khăn

Hội LHPN các cấp huyện Châu Thành kết hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quản lý 86 tổ, với 3.838 hộ, có tổng dư nợ do các cấp hội nhận ủy thác gần 87 tỷ đồng. Bên cạnh đó, được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ, huyện đã giải ngân cho 200 lượt hội viên, phụ nữ mua bán nhỏ; vận động vốn nhàn rỗi, vốn thỏa thuận giúp gần 2.000 hội viên, phụ nữ. Ngoài ra, phối hợp các ngành tổ chức dạy nghề cho 2.512 học viên; tạo việc làm ổn định cho 2.034 lao động; giới thiệu, tư vấn và hướng dẫn cho trên 8.000 lao động đi làm trong và ngoài tỉnh.

“Qua các lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cùng với nguồn vốn vay, nhiều chị em mạnh dạn đầu tư các mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, góp phần cải thiện thu nhập, cuộc sống gia đình dần ổn định, vươn lên thoát nghèo” - chị Tạ Thị Ngọc Thạch chia sẻ.

Cùng với công tác hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, các cấp Hội LHPN huyện Châu Thành còn huy động các nguồn lực để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ và nhân dân. 5 năm qua, các cấp hội quan tâm vận động các nguồn lực trong và ngoài huyện hỗ trợ xây dựng 81 “Mái ấm tình thương” cho hội viên khó khăn về nhà ở. Đồng thời, phối hợp các ngành, địa phương vận động trên 8,3 tỷ đồng hỗ trợ trên 25.850 lượt hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ; tuyên truyền, vận động gia đình hội viên, phụ nữ tham gia làm hàng rào, cột cờ, đường nông thôn, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp…

Công tác khuyến học - khuyến tài được thực hiện bằng các hình thức đa dạng. Tiêu biểu như mô hình tiết kiệm “Nuôi heo đất khuyến học” đã trao tặng 154 suất học bổng, 6 xe đạp và 3.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em hội viên nghèo hiếu học; vận động đóng góp mua thẻ bảo hiểm y tế cho 64 chi hội trưởng phụ nữ.

Hội LHPN huyện Châu Thành tích cực tham gia thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19; không chia sẻ những thông tin không chính thống, sai lệch, gây hoang mang dư luận.

Ngoài ra, cán bộ, hội viên phụ nữ luôn là nòng cốt, không ngại khó khăn phục vụ hậu cần cho lực lượng phòng, chống dịch và các khu cách ly tập trung. Đồng thời, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, tặng quà cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Từ Thanh Khiết nhận xét, nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới; có những bước tiến trong đổi mới nội dung, phương thức, nhiều đổi mới trong hoạt động. Các phong trào thi đua tiếp tục được phát động phù hợp với từng đối tượng, gắn với lợi ích, nhu cầu của hội viên, phụ nữ, tạo nên sự chuyển biến trong phong trào phụ nữ. Nhờ đó, vai trò của hội ngày càng được khẳng định trong xã hội.

Nhiệm kỳ tới, Hội LHPN huyện tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XII. Đồng thời, tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động thiết thực để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng hội vững mạnh. 

 Ngoài ra, quan tâm công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giảm nghèo, thực hiện bình đẳng giới; nhân rộng và phát triển các mô hình phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình…

TRUNG HIẾU