Châu Thành nỗ lực kiểm soát dịch bệnh COVID-19

27/09/2021 - 05:08

 - Quyết tâm khống chế dịch bệnh, không để lây lan, các cấp, ngành huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) triển khai hàng loạt giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường chốt kiểm soát dịch, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm... huyện Châu Thành còn tập trung truy vết, khẩn trương “bóc tách” F0 ra khỏi cộng đồng, sớm trả lại cuộc sống bình thường mới cho người dân.

Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành Võ Chí Trung cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị huyện Châu Thành nỗ lực, tập trung thực hiện đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn xuất hiện trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng.

Hiện nay, các ổ dịch cơ bản được khống chế. Riêng ổ dịch tại xã Vĩnh An còn diễn biến khá phức tạp, nhưng đã nằm trong tầm kiểm soát của địa phương và ngành chức năng. Huyện Châu Thành đang tập trung lực lượng để phong tỏa chặt, triển khai quyết liệt giải pháp sớm khống chế, kiểm soát dịch bệnh tại ổ dịch này.

Quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp tăng cường, trên địa bàn huyện vẫn còn hiện tượng người dân ra ngoài khi không thật sự cần thiết, tiếp xúc nhiều người, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Chính vì thế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu các ngành chức năng và địa phương kiểm soát chặt chốt kiểm soát tại cửa ngõ vào chợ truyền thống; tiếp tục kiểm tra phiếu đi chợ để hạn chế người dân ra khỏi nhà; tiếp tục đóng cửa các cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu; hàng, quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ bán mang đi, không phục vụ khách tại chỗ…

Lực lượng công an và UBND xã, thị trấn tiếp tục rà soát, nắm danh sách từng hộ gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền chống dịch COVID-19. Duy trì chốt cố định phù hợp với từng địa bàn, linh hoạt bố trí “chốt mềm” để tăng cường tuần tra lưu động, kiểm soát chặt địa bàn 24/24 giờ; kiểm tra và xử lý nghiêm trường hợp người dân ra ngoài khi không thật sự cần thiết. Tổ chức rà soát, lập danh sách, quản lý chặt điểm tập kết hàng hóa, nhất là điểm dọc theo Quốc lộ 91 và Tỉnh lộ 941. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, cả đường bộ lẫn đường sông, kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp vi phạm quy định phòng dịch, người đi, về từ vùng dịch. Bên cạnh đó, nhanh chóng xét nghiệm sàng lọc, “bóc tách” F0 ra khỏi cộng đồng, làm sạch địa bàn.

Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, huyện đã vận động từ nguồn xã hội hóa gần 15 tỷ đồng, hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ngoài ra, các ngành và chính quyền địa phương còn tích cực triển khai hỗ trợ tiêu thụ nông sản, giúp nông dân thu hồi vốn, ổn định sản xuất trong thời gian giãn cách xã hội.

Trong chuyến khảo sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của huyện Châu Thành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, đề nghị địa phương phát huy thành tích đạt được, triển khai đồng bộ, hiệu quả giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, không được chủ quan, lơ là, thực hiện tốt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”. Trong đó, tập trung quản lý chặt địa bàn cơ sở, dự báo tình hình, kiểm soát tốt nguồn lây nhiễm từ địa phương khác; thực hiện nghiêm các nội dung về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh ở vùng phong tỏa.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19; thông điệp “5K”, nhất là việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, không ra đường khi không thật sự cần thiết; hướng dẫn người dân tự rèn luyện, nâng cao sức khỏe, để tạo thêm “1K” kháng thể; kiên quyết xử phạt thật nghiêm (kể cả xử lý hình sự) đối với trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với đó, phát huy vai trò các Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng, triển khai hiệu quả Tổ y tế cộng đồng, Trạm y tế lưu động linh hoạt, phù hợp với tình hình địa phương; huy động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nỗ lực bảo vệ “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”. Đồng thời, có kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau khi kiểm soát được dịch bệnh, từng bước đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU