Chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới có giá tới 10.000 USD!

29/01/2023 - 14:45

Mặc dù có tuổi thọ tương đối ngắn nhưng Motorola DynaTAC 8000X đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của công nghệ di động.

Chiếc điện thoại có giá… trên trời!

Điện thoại di động đầu tiên được kỹ sư Martin Cooper của Motorola phát minh vào năm 1973. Với tên gọi Motorola DynaTAC 8000X, thiết bị này nặng 2,5 pound và dài 9 inch.

Martin “Marty” Cooper được biết đến với tên gọi “cha đẻ của điện thoại di động” vì ông đã phát minh ra chiếc điện thoại di động cầm tay đầu tiên vào năm 1973, lãnh đạo nhóm phát triển DynaTAC 8000x (Dynamic Adaptive Total Area Coverage) và sau đó đưa nó ra thị trường thành công vào năm 1983. 

Giá bán lẻ của DynaTAC là 3.995 đô la (khoảng 10.400 đô la, tính theo tỷ giá năm 2021), vì vậy nó không phải là mặt hàng đại chúng. Mức lương tối thiểu ở Mỹ là 3,35 đô la một giờ vào năm 1984, điều đó có nghĩa là một lao động bình thường phải cần hơn 1192 giờ làm việc chỉ để mua điện thoại.

Motorola DynaTAC 8000X có kích thước rất lớn so với điện thoại ngày nay. Ngoài ra, chiếc điện thoại di động đầu tiên này rất đắt khi nó được phát hành ở Mỹ vào năm 1984. 

Martin “Marty” Cooper được coi là “cha đẻ của điện thoại di động”

DynaTAC 8000X đã tạo ra cuộc cách mạng về điện thoại di động

DynaTAC 8000X là điện thoại di động thực tế đầu tiên và nó đã tạo ra một cuộc cách mạng về cách thức mọi người giao tiếp như hiện nay. 

Trước khi DynaTAC 8000X được phát minh, điện thoại di động có kích thước rất lớn, cồng kềnh và chỉ dành cho những khách hàng giao tiếp qua điện thoại ô tô. 

Với chiều dài 10 inch, nặng 2,5 pound chủ yếu là do pin khủng, DynaTAC 8000X nặng gấp 4-5 lần so với điện thoại di động hiện đại.

Mặt khác, DynaTAC 8000X đủ nhỏ để cầm bằng một tay và có thể sử dụng ở mọi nơi, khiến nó trở thành điện thoại di động thực sự đầu tiên.

Thiết kế cơ bản của DynaTAC 8000X tương tự như thiết kế của điện thoại di động hiện đại. Nó có một bàn phím số để quay, một màn hình nhỏ để hiển thị văn bản và số và một ăng-ten tích hợp. Nó cũng có thời gian đàm thoại 30 phút và thời gian chờ 10 giờ.

Motorola DynaTAC 8000X thực sự đã thay đổi cách chúng ta giao tiếp

DynaTAC 8000X lần đầu tiên ra mắt công chúng vào năm 1973 và chính thức được tung ra thị trường vào năm 1983. Mặc dù thành công về mặt thương mại nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi các điện thoại di động nhỏ hơn và giá cả phải chăng hơn.

Mặc dù có tuổi thọ tương đối ngắn nhưng Motorola DynaTAC 8000X đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của công nghệ di động. Nó mở đường cho những chiếc điện thoại di động nhỏ hơn, giá cả phải chăng hơn mà chúng ta sử dụng ngày nay và nó đã thay đổi cách chúng ta giao tiếp mãi mãi.

Tóm lại, chiếc điện thoại di động đầu tiên được phát minh bởi Martin Cooper, một kỹ sư của Motorola vào năm 1973. Được đặt tên là Motorola DynaTAC 8000X, đây là chiếc điện thoại di động thực tế đầu tiên, nhỏ và di động, và có thiết kế tương tự như điện thoại di động hiện đại. 

Vai trò lịch sử của Motorola DynaTAC 8000X là nó đã thay đổi cách chúng ta giao tiếp và mở đường cho điện thoại di động mà chúng ta sử dụng ngày nay.

Theo TÚ ANH (Tổ quốc)