50m phần đập đất vai trai của công trình thuỷ lợi Hà Thanh (Tiên Yên, Quảng Ninh) bị vỡ, 400 hộ dân bị ảnh hưởng.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi và Phu nhân đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 - 10/9.
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Yagi, hàng loạt tỉnh thành miền Bắc mưa lớn, lũ dâng cao, nhiều nơi thuộc diện cảnh báo "tím" - nguy cơ lũ quét, sạt lở đất mức rất cao.
Ngày 9/9/2024, theo thông tin từ UBND xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu), một vụ sạt lở đã xảy ra trên quốc lộ 4D, đoạn gần Khu du lịch cầu kính Rồng Mây khiến các phương tiện lưu thông hai chiều từ Lai Châu đi Sa Pa và ngược lại không thể di chuyển.
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga, chiều 8/9/2024 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moskva, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo thống kê của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tính đến 18 giờ ngày 8/9, đã có 22 người chết và 32 người mất tích, 199 người bị thương do bão số 3 ở 9 tỉnh, thành phố.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3, từ đêm 8/9 đến ngày 9/9, nhiều khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to.
Chiều 8/9, Tổng thống Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi và Phu nhân đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Thủ tướng đã thị sát nắm bắt tình hình phòng, chống bão; chứng kiến tình hình thiệt hại và công tác khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra tại thành phố Hạ Long và thành phố Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh.
Theo Cục Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam), đến 10h ngày 8/9, bão Yagi làm 14 người chết, 167 người bị thương, hư hỏng 744 nhà.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động, tích cực để khắc phục hậu quả bão số 3.
Hôm nay 8/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga, theo lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko.
Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, có thể gây mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 400mm.
Người dân vẫn cần thận trọng khi ra đường vì Hà Nội đang có mưa kéo dài do hoàn lưu sau bão, nhất là khi đi qua các nơi cây đổ chưa kịp dọn, nguy cơ còn vướng theo dây điện.
Ngày 7/9, bão số 3 đã đi vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ; đặc biệt là các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình và Hà Nội.
Theo dự báo, từ 7/9 đến sáng 9/9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông (mưa to đến rất to tập trung từ chiều 7/9 đến sáng 8/9).
Vào 16 giờ ngày 7/9, do ảnh hưởng của bão số 3, tại thành phố Hải Phòng đã xảy ra sự cố mất điện diện rộng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Tổng thống Guinea-Bissau sẽ tạo đột phá và mở ra giai đoạn mới cho quan hệ Việt Nam-Guinea-Bissau thời gian tới.
Chiều tối 7/9, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16; biển động dữ dội.
Ngày 7/9, do ảnh hưởng của bão số 3, tại tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình, các lực lượng chức năng đã triển khai mọi biện pháp nhằm ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.