Trong khi ở đất liền, nhà nhà đón Tết vui xuân, bộ đội Trường Sa đứng gác trong gió gào sương biển, căng thẳng theo dõi mục tiêu và làm nhiệm vụ chuyên môn. Các anh đang đối mặt với gian khổ, thầm lặng hy sinh, tất cả vì Tổ quốc đón xuân bình yên. Thế nhưng, xuân Nhâm Dần 2022 đã chớm nở trong tim của người lính ở quần đảo thân thương xa nhất của Tổ quốc.
TP.HCM vừa ghi nhận thêm 1 ca nhiễm biến thể Omicron là tiếp viên hàng không Đài Loan đã được cách ly từ ngày 29-12-2021.
Cạnh tranh nước lớn trong năm qua cho thấy giá trị địa chiến lược của ASEAN, của Việt Nam ngày càng tăng lên, có điều kiện để “chơi” được cả với Mỹ và Trung Quốc.
Sáng 4-1-2022, trước giờ khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 4-1, tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Đúng 9 giờ ngày 4-1-2022, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã được khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Sáng 4-1, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 4-1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, có nơi rét đậm, sương mù với nhiệt độ dưới 15 độ C.
Theo Thông tư 120/2021/TT-BTC, ngày 24-12-2021 của Bộ Tài chính, người dân được giảm 50% lệ phí cấp căn cước công dân (CCCD) từ ngày 1-1-2022 đến hết tháng 6-2022. Cụ thể, chỉ phải nộp bằng 50% mức thu lệ phí quy định hiện hành. Trước đó, nếu công dân chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang cấp thẻ CCCD, phải nộp 30.000 đồng/lần. Nếu đổi thẻ CCCD sẽ nộp 50.000 đồng/lần; nếu xin cấp lại thẻ CCCD do mất sẽ nộp 70.000 đồng/lần.
9 giờ 00 sáng 4-1, Quốc hội khóa XV sẽ họp phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết nối trực tuyến với 62 đoàn đại biểu QH các tỉnh, thành phố.
Cùng với sự điều hành, thích ứng linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nền kinh tế trong nước đã từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế-xã hội trong bối cảnh bình thường mới.
Cử tri và nhân dân đang rất trông đợi ở các chính sách tài khóa, tiền tệ được Quốc hội quyết định sẽ là những giải pháp được thiết kế và thực thi nhanh, kịp thời.
Dự báo thời tiết ngày 3-1, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt thấp nhất phồ biến 16 độ C, miền Trung và Nam Bộ có mưa rải rác.
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 2-1-2022, trên toàn quốc xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 13 người. So với ngày 2-1-2021 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, không tăng không giảm số người bị thương.
Việc tổ chức kỳ họp bất thường đầu tiên cho thấy sự chủ động, tích cực của Quốc hội trong thực hiện chức năng theo Hiến pháp, với mục tiêu tối thượng là phục vụ nhân dân, sự phát triển của đất nước.
Trong tháng 1-2022, các đợt không khí lạnh tiếp tục hoạt động và gia tăng nhưng cường độ và tần suất không mạnh như thời kỳ này hàng năm.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Theo đó, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31-12-2021 về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 1-1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông.
Năm 2021- năm đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã khép lại với dấu ấn là sự đổi mới mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.