Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, vào 7 giờ ngày 3-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Đồng bằng trung du Bắc Bộ.
Tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh), gió mạnh cấp 7, giật mạnh cấp 9, trong khi ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng có gió giật cấp 6-8.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào chiều tối 2-8, có khả năng bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền, bão diễn biến phức tạp, bất thường nên các bộ, ngành, địa phương không nên chủ quan trong công tác ứng phó.
Đến 16 giờ ngày 2-8, vị trí tâm bão số 3 (Wipha) ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng.
Bão số 3 WIPHA với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12 vẫn đang tiếp tục di chuyển về Vịnh Bắc Bộ. Đêm 1-8 và ngày 2-8, bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Vịnh Bắc Bộ.
Để đảm bảo an toàn về người, tài sản trong thời gian có bão số 3, UBND TP.Hải Phòng đã ra lệnh cấm biển từ 17 giờ ngày 1.8 và điều tàu tìm kiếm cứu nạn ra Cát Hải ứng trực.
Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km, khoảng tối 1-8 bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm.
Các phân tích và dự báo về bão số 3 cho thấy sự khác biệt khá lớn về vị trí cường độ tại thời điểm hiện tại cũng như là dự báo trong 1 đến 3 ngày tới so với dự báo trước đó.
úc 7h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Bắc.
Áp thấp nhiệt đới trên biển vẫn đang mạnh thêm và hướng vào Bắc Bộ, còn trên đất liền hôm nay hầu hết các vùng trên cả nước đều có mưa rào và dông
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên trong đêm 30/7 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.
Đây là cơn áp thấp nhiệt đới/bão hình thành ngay trên Biển Đông, có sự tương tác, chi phối của các hệ thống khí quyển lục địa cũng như hệ thống gió mùa Tây Nam nên sẽ có diễn biến rất phức tạp về cường độ và hướng di chuyển.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 30-7 vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,5 - 17,5 độ Vĩ Bắc; 116,5 - 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 29-7, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp. Hồi 7 giờ ngày 29-7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0-17,0 độ Vĩ Bắc; 116,0-117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông.
Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong khi Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28-7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài đến hết ngày 28-7, từ ngày 29-7, nắng nóng sẽ dịu dần.
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực phía nam Sơn La, Hòa Bình, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ Ctừ 12 - 17 giờ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26-7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung kéo dài đến ngày 28 - 29-7.
Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động đến độ cao 5.000 m nên sáng và đêm 25-7, Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (lượng mưa phổ biến 30-70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ).