Trong thời gian tới, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, nhằm thúc đẩy các biện pháp giảm thiểu tối đa lượng nước thượng nguồn của Trung Quốc đổ xuống hạ nguồn các địa phương của Việt Nam, qua đó giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra tại lưu vực các con sông khu vực miền bắc.
Từ đêm 10 đến sáng 11/9, mưa lớn kéo dài cộng với việc nước sông dâng cao khiến tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ qua huyện Thường Tín (Hà Nội), đoạn Km191 đến Km192m ngập cả hai chiều khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn.
Vào 9 giờ ngày 11/9, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hải Dương đã báo tin lũ khẩn cấp trên các sông Thái Bình, Kinh Môn và tin lũ trên các sông Gùa, Rạng, Luộc tại La Tiến.
Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 8 giờ ngày 11/9, số người bị chết và mất tích do ảnh hưởng bão số 3 tại tỉnh là 41 người (37 người chết do sạt lở đất, 1 người chết vì ngạt nước; 3 người mất tích), 17 người bị thương. Trong đó, riêng thành phố Yên Bái có 20 người chết, huyện Lục Yên có 11 người chết và 3 người mất tích.
Từ chiều và đêm ngày 10/9 cho đến hiện tại, ngày 11/9, toàn bộ khu vực thành phố Tuyên Quang đã ngập, mực nước vào nhà dân có những nơi cao trên 2m. Đây là lần ngập lụt kỷ lục sau khoảng 20 năm tại địa phương.
Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, các địa phương đã thống kê một số thiệt hại tính đến 9 giờ ngày 11/9/2024, có 201 người chết, mất tích (trong đó 143 người chết, 58 người mất tích).
Mực nước sông Hồng đang lên nhanh. Lúc 0 giờ ngày 11/9, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,54m, trên báo động 2 là 0,04m.
Vùng núi trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
Mưa lũ gây ngập úng trên diện rộng, chiếm 50% diện tích toàn thành phố, chia cắt nhiều thôn, tổ, hộ gia đình và khoảng trên 12.000 hộ bị ảnh hưởng phải di dời tạm thời đến các vị trí an toàn.
Chiều 10/9, Viện Vật lý địa cầu cho biết, một trận động đất 2.5 độ richter vừa xảy ra tại huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng).
Do tình hình mưa lũ, sạt lở đất còn diễn biến phức tạp, một số nơi mất liên lạc chưa thể thống kê hết thiệt hại nên số người tử vong, mất tích và bị thương tại các địa phương có thể sẽ tiếp tục tăng.
Khoảng 2 giờ sáng ngày 10/9, một vụ sạt lở đất xảy ra ở thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên (Yên Bái) làm sập đổ hoàn toàn 5 ngôi nhà. Vào thời điểm này, trong 5 ngôi nhà có tất cả 12 người thì 3 người đã được người dân cứu thoát ngay lúc đó.
Báo cáo nhanh của Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, 12 giờ ngày 10/9, mực lũ sông Lô đoạn qua thành phố Tuyên Quang đã đạt 26,79m trên báo động 3, 0.79m cấp cực kỳ nguy hiểm.
Trước tình trạng mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét gây hậu quả nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ, sáng 10/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định hoãn họp Thường trực Chính phủ để đi chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Bắc Giang.
Hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục mưa to, có nơi rất to, dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Bảo Hà (Lào Cai), Yên Bái tiếp tục lên duy trì mức trên lũ lịch sử.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 9/9/2024 về việc khẩn trương cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 10/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm; riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 17h ngày 9/9, có 46 người chết, 22 người mất tích do bão Yagi, sạt lở đất, lũ quét và lũ cuốn.
Chiều 9/9, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Vùng núi và trung du Bắc Bộ, từ chiều tối và đêm 9/9 đến ngày 10/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa 70-150 mm, có nơi trên 350 mm.
Chiều nay 9/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) phát đi cảnh báo lũ đặt biệt lớn và lũ khẩn cấp trên nhiều sông ở phía Bắc.