Bão số 7 Yinxing duy trì cấp cực đại 14, giật cấp 17 liên tục hơn 1 ngày kể từ khi vào Biển Đông, hiện cách Hoàng Sa hơn 400km. Dự báo, bão suy yếu nhanh khi gặp không khí lạnh, và hướng vào đất liền Quảng Nam - Bình Định.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 8 ngày 9/11, bão số 7 dự kiến di chuyển theo hướng Tây và Tây Tây Bắc với tốc độ khá nhanh, cường độ suy yếu dần nhưng vẫn rất mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ, ngày 8/11, vị trí tâm bão khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 8/11, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/giờ.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 114/CĐ-TTg ngày 7/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan chủ động ứng phó bão YINXING.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công điện số 8356/CĐ-BNN-ĐĐ về việc ứng phó với BÃO YINXING và mưa lớn.
Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn của Nhật Bản, Philippines, Hong Kong và chuyên gia đều nhận định bão Yinxing sẽ đi vào Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 6/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 5/11 đến sáng 6/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm/3h.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 5/11, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở phía Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 4/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4.
Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 4/11, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét; từ ngày 5-6/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Chiều 1/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công điện số 8248/CĐ-BNN-ĐĐ đề nghị các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Bình Định chủ động ứng phó với mưa lớn ở khu vực miền trung trong những ngày tới.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ miền Trung trong 10 ngày tới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 31/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.
Đêm 30/10 và ngày 31/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 30/10, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.
Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa lớn do hoàn lưu bão số 6 khiến một số nhà dân tại khu vực miền Trung bị ảnh hưởng tiếp tục tăng.