Tối 1/8, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có Văn bản số 288/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khẩn trương ứng phó mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2/8, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 200mm(thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).
Mưa lớn có khả năng gây ngập cục bộ ở các đô thị lớn. Giảm mưa trong mùa mưa kéo dài có thể ảnh hưởng xấu đến hoa màu và cây trồng
Trong tháng 8/2023, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
Trong số các trận động đất thống kê trong tháng 7/2023, có khoảng 90 trận động đất kích thích xảy tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; số còn lại xảy ra tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Sơn La.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 60-120 mm, có nơi trên 200 mm.
Trong đêm 31/7 và ngày 1/8, nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (mưa tập trung vào chiều và đêm).
Việt Nam cần khoảng 400 tỷ USD để ứng phó với biến đổi khí hậu, trong khi vốn từ ngân sách nhà nước dự kiến cho lĩnh vực này chỉ đáp ứng được khoảng 130 tỷ USD.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 31/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 170mm. Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/7, các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 40-100 mm, có nơi trên 170 mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
Dự báo hôm nay (29/7), nhiều khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng ở các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa dông ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 2/8, mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc đi sâu vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 2.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 28/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134 - 166km/giờ), giật cấp 16.
Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15; biển động dữ dội, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 7-9m.
Sáng 27/7, bão Doksuri đã đi vào khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 2, bão đang giảm cấp dần, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 16.
Dự báo hôm nay (27/7), khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hơn 37 độ C (thời gian nắng nóng từ 12 đến 17 giờ). Từ ngày 28/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa nắng nóng giảm dần; nắng nóng ở Trung Bộ dịu dần từ ngày 29/7.
Bão Doksuri đang di chuyển ngoài khơi Philippines được dự báo sẽ suy yếu thành vùng áp thấp, thời tiết trong nước tiếp tục nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, mưa dông kéo dài ở Nam Bộ và Tây Nguyên.
Đến ngày 27/7, bão DOKSURI mạnh cấp 15, giật trên cấp 17 di chuyển theo hướng Tây Bắc và sẽ suy yếu dần trong ngày 28/7. Miền Bắc sẽ duy trì nắng nóng trong vài ngày tới rồi chuyển mưa dông.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 26-7, vị trí tâm bão DOKSURI ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc, 121,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17.