Nhân dịp 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11/3/1948 - 11/3/2023), Đại tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: "Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân". TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết:
Chiều 10/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo.
Sáng 10/3/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới do Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Sáng 10/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy do Bộ Công an tổ chức.
Thủ tướng nhấn mạnh: Đất nước từng bước chủ động, linh hoạt chuyển trọng tâm sang ngoại giao phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, trong đó, ngoại giao kinh tế chuyển biến mạnh mẽ.
Mặc dù thừa nhận tỷ lệ nữ ở Việt Nam tham gia vào các vị trí chủ chốt cao hơn nhiều nước tiến bộ trên thế giới nhưng nhiều thế lực thù địch, chống phá vẫn xuyên tạc rằng, phụ nữ Việt Nam bị đối xử bất công, bị chèn ép xuống đáy xã hội. Thực tế chỉ ra rằng, Việt Nam là một trong những quốc gia tôn trọng quyền bình đẳng giới, không ngừng dành sự quan tâm vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Tối 9/3, Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023, thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.
Kết quả tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 tuy đạt về chỉ tiêu số lượng nhưng chưa thực sự gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Sáng 9/3, tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân”.
Sáng 9/3/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 - NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Khóa IX 'Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh'.
Ngày 9/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 3/2023 bằng hình thức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội nghị còn được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang kết nối đến các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì điểm cầu Trung ương.
Chiều 8/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Ngày 8/3, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nguyên liệu giấy miền Nam (Công ty) cho biết, vụ cháy rừng xảy ra tại xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) khiến hai cán bộ, nhân viên Ban trồng rừng nguyên liệu giấy Rờ Kơi thiệt mạng.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tiếp theo các hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN diễn ra ngày 6/3 tại Jakarta, Indonesia, trong các ngày 7 và 8/3, Đại sứ Vũ Hồ, quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự chuỗi các cuộc họp Đối thoại ASEAN - Mỹ lần thứ 35, SOM ASEAN-Ấn Độ lần thứ 25, SOM ASEAN+3 (với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và SOM Cấp cao Đông Á (với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Ấn Độ, Australia, New Zealand).
Ngày 7/3, nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Mozambique (Chủ tịch HĐBA tháng 3/2023) đã thảo luận về chủ đề “Phụ nữ, hòa bình và an ninh: Hướng tới kỷ niệm 25 năm Nghị quyết 1325”.
Các chính sách liên quan đến chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ, đặc biệt áp dụng theo Luật Lao động 2019 được các cấp chính quyền, công đoàn triển khai trong thời gian qua đã tạo sự yên tâm trong đội ngũ lao động nói chung và lao động nữ nói riêng, góp phần ổn định sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.
Phụ nữ Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đã trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam những nội dung liên quan đến phát huy vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay.
Đề cao vai trò quan trọng của phụ nữ trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Bác Hồ đã viết: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.
Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, vùng ĐBSCL hiện đang nắm giữ nhiều lợi thế để bứt phá, phát triển, bởi tài nguyên thiên nhiên ưu đãi, nguồn lực lao động dồi dào; đất đai, khí hậu, nguồn nước đa dạng, phong phú… Song, các tỉnh trong vùng đang gặp tình trạng đầu tư phân tán, quy mô nhỏ lẻ, giá trị thấp, chủ yếu phụ thuộc vào khai thác tài nguyên thiên nhiên để phát triển.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tạo môi trường, điều kiện để phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo.