Tờ báo Mỹ “The Diplomat” vừa đăng bài khen ngợi Việt Nam tặng hơn nửa triệu chiếc khẩu trang cho 5 nước EU trong cuộc chiến chống Covid-19 hiện nay.
Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam, rất nhiều biện pháp y tế cộng đồng đã nhanh chóng được triển khai hiệu quả nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Việt Nam đã tận dụng hiệu quả ưu thế về mức độ người dân sử dụng điện thoại di động và mạng Internet cũng như thói quen dùng mạng xã hội để cập nhật, chỉ dẫn người dân ứng phó với đại dịch.
Hôm nay (8-4), cả nước đã có thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi của Việt Nam lên 126 trường hợp.
Tính đến 6 giờ 30 ngày 8-4-2020, Việt Nam đã ghi nhận 251 ca mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 25-5-2018, nhiều khoản thu nhập của cán bộ, công chức bị bãi bỏ từ năm 2021.
Sáng 8-4, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca mới mắc COVID-19, nâng tổng số mắc của Việt Nam lên 251 ca. Trong các ca mắc mới có 1 trường hợp là hàng xóm của bệnh nhân số 243.
Người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục được: Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng...
Chiều 7-4, Hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn số 73/CV- HNBVN gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ cơ quan báo chí và người làm báo do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng”. Theo đó, sẽ thi trắc nghiệm trên mạng VCNET. Thời gian thi hàng tuần, kết thúc ngày 13-7-2020. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ thứ hai hàng tuần và kết thúc vào 9 giờ thứ hai tuần kế tiếp.
Bộ Y tế sẽ quản lý và sớm phân bổ cho các đơn vị để phục vụ công tác xét nghiệm, phát hiện bệnh và thông tin danh sách các đơn vị được nhận khoản hỗ trợ này.
Chiều 7-4, Bộ Y tế công bố thêm 4 trường hợp mới nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại Việt Nam lên 249 trường hợp. Trong số đó, 156 người từ nước ngoài về, 93 người lây nhiễm thứ phát.
Theo thông báo khẩn, bệnh nhân số 243 có tới Chợ hoa Quảng Bá, Chợ hoa Mê Linh, Hàng cơm số 31 Giải Phóng, Bệnh viện Phúc Yên, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ủy quyền cho lãnh đạo huyện Mê Linh ký quyết định phong tỏa một thôn tại địa bàn huyện này vì COVID-19.
Việt Nam đã ghi nhận 245 ca bệnh COVID-19, chưa có trường hợp tử vong. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 122 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm tỷ lệ 49,7%).
Bài viết trên liberationnews.org cho rằng thành công của Việt Nam cho đến nay không đơn giản là một phép màu; đó là kết quả của một chính phủ xã hội chủ nghĩa đặt người dân lên trên lợi ích kinh tế.
Cả tháng Ba, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương chỉ tiếp nhận được 16.000 đơn vị máu, suy giảm khá nhiều so với con số 32.000-36.000 đơn vị ở thời điểm này hằng năm.
Ngày 7-4, cả nước có 27 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 122 người.
Để góp phần ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã có hướng dẫn xác định một số tội danh quy định trong Bộ luật Hình sự 2015.
Tổng số ca mắc vẫn là 245 trường hợp, gồm 153 người từ nước ngoài, chiếm 62,4%; có 92 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 62 người thuộc ổ dịch nội địa.
Tính đến 6 giờ ngày 7-4, tổng số ca mắc tại Việt Nam vẫn là 245 trường hợp, trong đó 95 người đã khỏi bệnh. Dự kiến trong hôm nay sẽ có thêm 18 ca nữa được công nhận khỏi bệnh.