Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 132-QĐ/TW (Quy định số 132) (ngày 27/10/2023) về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định số 132.
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng Đề án quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
Vụ nổ máy nén khí xảy ra tại phố Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội) khiến 3 người bị thương, trong có 1 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.
Sáng 7/11, tiếp tục phần chất vấn đối với lĩnh vực nội chính, tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà giải đáp câu hỏi liên quan đến chính sách tiền lương đối với đội ngũ không phải công chức trong cơ quan quản lý Nhà nước và vị trí việc làm.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 7/11 Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4.
Ông Phan Đình Trạc khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam mong muốn thắt chặt và đưa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Venezuela đi vào chiều sâu, phát huy thế mạnh của mỗi bên.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 - cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới, là bài học kinh nghiệm quý cho các quốc gia, dân tộc trong cuộc đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc.
Bộ Nội vụ nêu 5 giải pháp chủ yếu để thực hiện cải cách chính sách tiền lương đồng bộ, kịp thời vào thời điểm từ ngày 1/7/2024.
Đồng Nai sẽ sắp xếp lại 4 đơn vị hành chính cấp xã, không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện trong giai đoạn 2023 - 2025.
Báo cáo tại phiên chất vấn sáng 6/11, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, việc cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính có lúc, có nơi còn chậm, chưa kịp thời, quyết liệt.
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, sáng 6/11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề kinh tế tổng hợp.
Năm 2023, mặc dù đã chủ động dự báo, nhưng tác động tiêu cực của kinh tế thế giới ảnh hưởng không nhỏ tới nước ta. Vượt lên khó khăn, cả nước đạt được nhiều kết quả tích cực, như: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách có khả năng vượt mục tiêu đề ra; đối ngoại tiếp tục có kết quả tốt, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhưng vẫn còn không ít trở ngại trên hành trình phát triển, dự báo kéo dài.
Quốc hội dành 2,5 ngày (từ ngày 6-8/11) để tiến hành phiên phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có phát biểu khai mạc và bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Yêu cầu rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy định về phòng cháy chữa cháy, Thủ tướng chỉ đạo: “Nghiêm cấm tình trạng lợi ích nhóm, cài cắm quy định có lợi cho mình, mà bất lợi cho nhân dân."
Sáng 5/11, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 2/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.
Trong tuần làm việc tới, Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn; biểu quyết thông qua một số nghị quyết về kinh tế-xã hội và ngân sách năm 2024 và thảo luận nhiều dự án Luật.
Chiều 04/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2023. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo.
Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy, sau vụ nhà xe Thành Bưởi, Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước 63 sở GTVT trên cả nước.
Tại kỳ họp thứ 6, hoạt động chất vấn sẽ không tiến hành theo nhóm vấn đề nổi lên như tại các kỳ họp thông thường mà sẽ chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành liên quan đến việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề và chất vấn.
Theo Thủ tướng, Quốc hội, cử tri mong muốn và kỳ vọng ở Chính phủ nhiều hơn nữa, do đó cần phát huy hơn nữa tinh thần vì nhân dân phục vụ, thực sự đồng hành với người dân và doanh nghiệp, nhất là trong triển khai 3 đột phá chiến lược và giải quyết những vấn đề liên quan tới sản xuất, kinh doanh, việc làm, sinh kế của người dân; quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa, cố gắng hơn nữa, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2023, tạo đà thuận lợi cho năm 2024.