Chuẩn bị chu đáo Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang

16/11/2022 - 06:21

 - Xác định Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) là sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa quan trọng của tỉnh và quốc gia, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu công tác tổ chức cần chu đáo, trang trọng, xứng đáng với công lao khai phá của các bậc tiền nhân, tri ân sự đóng góp của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân An Giang qua các thời kỳ.

Nhiều hoạt động chào mừng

Hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, hoạt động thi đua được tổ chức sôi động, đều khắp trên địa bàn tỉnh. Những sự kiện, như: Lễ khởi công cầu Châu Đốc; Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn lần thứ XXI năm 2022 - kỷ niệm 200 năm danh thần Thoại Ngọc Hầu dựng bia, lập làng Thoại Sơn (1822-2022); Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang - Đặc sản các vùng miền năm 2022; Hội thảo 190 năm thành lập tỉnh An Giang; kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2022); Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh; Tuần lễ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Caravan du lịch “An Giang - Sắc màu vùng biên”… là những sự kiện cấp tỉnh, tạo khí thế sôi nổi, vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thi đua lập thành tích chào mừng 190 năm thành lập tỉnh

Ngay sau Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (ngày 22/11/2022), tại công viên văn hóa Võ Văn Kiệt (xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn), UBND huyện Tri Tôn sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022). Đây là sự kiện có ý nghĩa được tổ chức tại kênh Võ Văn Kiệt (kênh T5 - Tuần Thống) - con kênh do Thủ tướng Võ Văn Kiệt phát lệnh khởi công năm 1997, gắn với tầm nhìn thoát lũ ra biển Tây, khai phá vùng Tứ giác Long Xuyên.

Cùng với những sự kiện, hoạt động, công trình, phần việc được tổ chức rộng khắp từ tỉnh đến cấp huyện và cơ sở, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, không chỉ tạo khí thế cho nhân dân trong tỉnh mà còn giúp những người con An Giang xa quê cảm nhận được không khí phấn khởi, tự hào.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương cho biết, với vai trò là Trưởng tiểu ban Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị thành viên xây dựng và triển khai 3 kế hoạch; ban hành hướng dẫn tuyên truyền; các công văn đẩy mạnh tuyên truyền và phát hành tài liệu tuyên truyền, cùng nhiều văn bản chỉ đạo, góp ý, trình kế hoạch… phục vụ công tác tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn tổ chức 3 cuộc họp, 3 hội nghị định hướng tuyên truyền gắn với triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang. Căn cứ kế hoạch của Tiểu ban Tuyên truyền và hướng dẫn, công văn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức các hoạt động tuyên truyền đảm bảo nội dung đề ra.

Tổ chức trang trọng, chu đáo

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho rằng, Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) là sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa quan trọng của tỉnh và quốc gia. Đến nay, các sở, ngành, địa phương đều tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực. “Sự kiện nhằm đánh giá lại quá trình hình thành, lịch sử phát triển, đóng góp của An Giang cho vùng đất Nam Bộ và cả nước. Do vậy, cần thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất để tổ chức thành công buổi lễ kỷ niệm; xứng đáng với công lao khai phá của các bậc tiền nhân, tri ân sự đóng góp của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân An Giang” - ông Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

Để tiếp tục tạo khí thế Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh sự đóng góp của An Giang trong lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Nam Bộ.

“Cùng với Vĩnh Long, tên gọi An Giang xuất hiện từ khi “Nam Kỳ lục tỉnh” hình thành và tồn tại cho đến nay. Việc khẳng định lịch sử hình thành, vị trí, vai trò của vùng đất An Giang là khẳng định lịch sử vùng đất Nam Bộ. Những văn bản, tư liệu, tài liệu nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất An Giang sẽ là nguồn tài liệu quan trọng cho nghiên cứu vùng đất Nam Bộ. Do vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông trong tỉnh và Trung ương về ý nghĩa của sự kiện quan trọng này” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu.

Đến nay, tỉnh đã công bố danh sách 15 sáng tác được trao giải trong đợt sáng tác ca khúc về An Giang. Những ca khúc này sẽ được đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp về vùng đất và con người An Giang. Mới đây, tỉnh đã tổ chức thành công Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh; Hội thi Tiếng hát công nhân lao động với ca khúc quê hương, cách mạng, chủ đề “Công nhân lao động với niềm tin phát triển đất nước”.

Tỉnh đang triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác bài ca cổ “190 năm An Giang hình thành và phát triển”, cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh An Giang chủ đề “An Giang trên đường phát triển” (đến ngày 11/11, kết thúc nhận tác phẩm; tổng kết trao giải vào trung tuần tháng 11/2022)… Những hoạt động này tạo thêm khí thế sôi nổi, tự hào sau khi tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.

“Việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Do vậy, từng đồng chí phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng chung tay tổ chức chu đáo, trang trọng sự kiện này” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu.

NGÔ CHUẨN