Chứng khoán châu Âu giảm trong phiên 26-11

27/11/2020 - 09:39

Thị trường chứng khoán châu Âu đi xuống trong phiên ngày 26-11 trong bối cảnh các nhà giao dịch quan ngại về các biện pháp hạn chế để ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn.

Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Chứng khoán London đã giảm 0,4% xuống 6.362,93 điểm khi các nhà đầu tư đón nhận thông tin về các biện pháp hạn chế dịch COVID-19 sẽ được áp đặt sau khi lệnh phong toả một phần kéo dài bốn tuần hiện nay của Anh sẽ kết thúc vào tuần tới.

Trong khi đó, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt hạ chưa đến 0,1% xuống 13.286,57 điểm, còn chỉ số CAC 40 của thị trường Paris giảm 0,1% xuống 5.566,79 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 nhích 0,1% lên 3.516,70 điểm.

Nhà phân tích thị trường David Madden thuộc CMC Markets UK cho hay các nhà giao dịch tiếp tục bán ra chốt lời sau đợt tăng mạnh ghi nhận được hôm 24-11.

Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á cũng tăng điểm, song các nhà giao dịch thận trọng hơn, trong lúc theo dõi số ca mắc COVID-19 ngày càng tăng mà buộc chính phủ các nước phải áp đặt các biện pháp hạn chế trên toàn cầu.

Nhờ những đột phá về vaccine ngừa COVID-19 và có khả năng loại vắc-xin này sẽ được tung ra thị trường trong vài tuần tới, tâm trạng chung của giới đầu tư trên các sàn giao dịch trong năm 2021 khá lạc quan.

Tuy nhiên, số liệu mới nhất về tình hình kinh tế Mỹ đã nêu bật những tác động tức thì của dịch bệnh và một lộ trình phục hồi kéo dài của nền kinh tế.

Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cảnh báo rằng sự phục hồi của nền kinh tế sẽ khó khăn hơn nếu không có một gói kích thích kinh tế mới.

Số liệu chính thức cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Mỹ đã tăng tuần thứ hai liên tiếp khi các doanh nghiệp bị ảnh hưởng mạnh bởi số ca mắc COVID-19 và tử vong do dịch COVID-19 tăng cao tại một số thành phố lớn, trong đó New York và Los Angeles đã phải đóng cửa nhiều quán bar và nhà hàng.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 26-11, chỉ số VN-Index tăng 6,03 điểm (0,7%) lên 1.005,97 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 0,31 điểm (0,21%) lên 148,40 điểm.

Theo MINH HẰNG (Báo Tin Tức)

 

Liên kết hữu ích