Cứu thành công bé gái 10 tuổi bị ong vò vẽ đốt hơn 70 vết gây nguy kịch

12/05/2026 - 14:31

Sáng 12/5, lãnh đạo Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu, điều trị thành công 2 bệnh nhi bị ong vò vẽ tấn công. Đáng chú ý, một bệnh nhi bị đốt hơn 70 vết, dẫn đến tổn thương đa cơ quan, từng trong tình trạng nguy kịch với tiên lượng rất xấu.

Chú thích ảnh

Tinh thần của bệnh nhi T.S.Th hiện đã ổn định và có thể trò chuyện, tuy nhiên em vẫn còn đau nhức, ăn uống ít. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN.

Bệnh nhi là em T.S.Th (10 tuổi, ngụ xã Khánh An), học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Trước đó, trong lúc đi chơi cùng hai người anh em họ, em Th không may đi vào khu vực có tổ ong vò vẽ và bị đàn ong tấn công, với hơn 70 vết đốt.

Em Th được đưa vào Khoa Cấp cứu Nhi, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau vào chiều tối 9/5 trong tình trạng đừ người, môi tái, mạch quay khó bắt, tim không đều, phổi thô và thở nhanh. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận trên cơ thể em có hơn 70 vết ong đốt, nhiều vết đã có dấu hiệu hoại tử trung tâm. Bệnh nhi được chẩn đoán phản ứng phản vệ độ III, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ tử vong cao.

Bác sĩ Trần Thiên Lý, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cho biết: Độc tố của ong có thể gây tổn thương nghiêm trọng các cơ quan nội tạng như gan, tim, thận, não. Đối với trường hợp bệnh nhi Th, gan và phổi đã bị tổn thương nặng, kèm theo tình trạng nhiễm trùng da và nhiễm trùng huyết. Đặc biệt, chỉ sau những giờ đầu điều trị, chỉ số men gan của bệnh nhi đã tăng vọt lên trên 3.000 đơn vị, khiến việc điều trị trở nên vô cùng khó khăn và phức tạp.

Trước diễn biến nguy kịch, đội ngũ y bác sĩ đã huy động nhân lực, tích cực điều trị theo phác đồ phản ứng phản vệ độ III và phác đồ suy gan cấp, đồng thời thực hiện các biện pháp điều trị rối loạn và dự phòng lọc máu. Sau nhiều ngày nỗ lực, hiện tại men gan của bệnh nhi đã giảm đáng kể, chức năng gan đang hồi phục và tổn thương phổi không tiến triển thêm. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn đang được theo dõi sát sao và điều trị nhiễm trùng bằng các loại kháng sinh mạnh. Dự kiến, nếu tình trạng sức khỏe tiếp tục tiến triển tốt, em có thể được xuất viện sau khoảng hai tuần tới.

Túc trực bên giường bệnh của cháu ngoại, bà T.K.A xúc động cho biết, tinh thần của Th hiện đã ổn định và có thể trò chuyện, tuy nhiên em vẫn còn đau nhức nhiều và lo lắng về việc học tập do đang trong giai đoạn thi học kỳ.

Người anh họ đi cùng Th là P.T.K (13 tuổi) cũng bị đốt 6 vết và được đưa vào Bệnh viện Sản – Nhi điều trị, hiện tình hình sức khỏe đã ổn định.

Từ vụ việc này, bác sĩ Trần Thiên Lý khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ việc vui chơi của con em, đặc biệt khi kỳ nghỉ hè đến gần. Cha mẹ nên nhắc nhở trẻ hạn chế lui tới những khu vực có cây cối rậm rạp, nơi thường có tổ ong trú ngụ.

Chia sẻ về quy trình xử trí đúng cách khi không may bị ong đốt, bác sĩ Lý nhấn mạnh, khi phát hiện trẻ bị ong đốt, người nhà cần rửa sạch vết thương bằng xà phòng hoặc nước sạch, sát khuẩn và có thể cho uống thuốc giảm đau tạm thời, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Mỗi cá nhân có cơ địa phản ứng khác nhau; có trường hợp chỉ bị vài vết đốt nhưng vẫn có thể đe dọa tính mạng vì sốc phản vệ. Người dân tuyệt đối không nên tự ý áp dụng các biện pháp dân gian để điều trị ong đốt tại nhà. Biến chứng trong những giờ đầu tiên sau khi bị ong đốt thường diễn ra rất nhanh và nguy hiểm, có thể dẫn đến suy đa tạng hoặc ngưng tim nếu không được can thiệp y tế kịp thời – bác sĩ Lý, nhấn mạnh.

Theo TTXVN