Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

05/05/2020 - 05:22

 - Thời gian qua, Huyện ủy Chợ Mới (An Giang) đã phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Điều này lý giải vì sao chỉ trong 5 năm (2015-2019) Chợ Mới đã huy động sức dân gần 280 tỷ đồng thực hiện 10 mô hình nổi bật, trong tổng số 594 mô hình; 9/16 xã đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người đạt 52,4 triệu đồng/người/năm.

Nổi bật là mô hình nhân dân đóng góp 28,3 tỷ đồng mua 42 xe chuyển bệnh miễn phí; 50,776 tỷ đồng cất và sửa chữa 2.316 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn; 98,6 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, dân hiến gần 121.000m2 đất; hơn 51 tỷ đồng xây mới 167 cầu và sửa chữa 57 cầu giao thông nông thôn; 7,5 tỷ đồng xây nghĩa địa nhân dân, dân hiến 54.400m2 đất; 7,5 tỷ đồng mô hình trường học; 5,5 tỷ đồng xây dựng hệ thống đèn nông thôn dài hơn 428km...

Phó Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Như Anh cho biết: "Phong trào dân vận khéo từng bước làm thay đổi nhận thức của nhân dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư cho công tác xã hội, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống". Như lĩnh vực văn hóa xã hội có 191 mô hình: thực hiện làm hệ thống đèn đường nông thôn ở 18/18 xã, thị trấn, mắc 9.962 bóng đèn trên tuyến đường dài hơn 428km; nhân dân đóng góp tiền và hiến đất xây 21 nghĩa địa nhân dân; 18/18 xã, thị trấn vận động hơn 3 tỷ đồng xây nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ... Các công trình thúc đẩy kinh tế phát triển như: xã An Thạnh Trung vận động hơn 5,5 tỷ đồng cất 23 cầu giao thông; xã Hội An cất, sửa 25 cầu nông thôn với số tiền gần 6,9 tỷ đồng; xã Long Giang và Hòa Bình cất, sửa 44 cầu nông thôn...

Những chiếc cầu giao thông nông thôn hình thành từ huy động sức dân đóng góp

Theo Phó Bí thư Huyện ủy Chợ Mới, nhiều mô hình mới đem lại hiệu quả thiết thực trong cộng đồng dân cư, được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng; mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền, nhân dân ngày càng nâng lên. Trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương, đơn vị nghiên cứu, sáng tạo nhiều phương thức, cách làm sát hợp tình hình thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực.

Về An Thạnh Trung hôm nay, cầu, đường phẳng phiu, thông thoáng. Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã An Thạnh Trung cho biết, 5 năm qua, đã cùng bà con tín đồ vận động nhân dân gần 4,3 tỷ đồng cất mới 159 căn nhà Tình thương, xây dựng 6 cầu bê-tông và cầu gỗ, rải đá 52.400m đường và 8.180 ngày công lao động; vận động hơn 1,7 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, chữa bệnh miễn phí; hơn 2 tỷ đồng mua 5 xe cứu thương...

Với tinh thần "Tương thân tương ái" chung tay cùng Đảng, chính quyền xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa NTM năm 2018. Tại xã Hội An, ông Bùi Minh Luân (thành viên Hội Chữ thập đỏ xã Hội An) chia sẻ, là người con của quê hương, tự nhận thấy mình có trách nhiệm với xã hội. Tham gia Chi hội Chữ thập đỏ ấp An Khương, bản thân tích cực vận động kinh phí và tập hợp người dân tham gia các hoạt động nhân đạo. Theo đó, đã cùng chính quyền tổ chức vận động rải đá 15km đường, cất 18 căn nhà Tình thương cho hộ nghèo, xây 3 cầu bê-tông, mua 2 xe chuyển bệnh với kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng, trong đó ông Luân đóng góp hơn 370 triệu đồng và 205 ngày công lao động.

Tại xã Mỹ Hội Đông, Tổ cất nhà Tình thương ở ấp Mỹ Phước từ năm 2015 đến nay đã đổ cột bê-tông, cùng với tole của Công ty Cổ phần SX-TM-DV Ngọc Tùng hỗ trợ cất hơn 15.390 căn nhà (mỗi căn hơn 15 triệu đồng) cho người nghèo, cận nghèo trong và ngoài địa phương. Ông Đặng Thiện Mỹ (xã Long Điền B) đóng góp 550 triệu đồng cùng địa phương nâng cấp, mở rộng khu nghĩa địa nhân dân và bê-tông tuyến đường bờ tây kênh Xẻo Môn và nhiều đóng góp xây dựng cầu, hỗ trợ người nghèo khó.

Có được kết quả đó, công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân về phong trào dân vận khéo, thực hiện tốt quan điểm công tác dân vận của Bác Hồ. Hơn hết, phong trào thi đua dân vận khéo phát huy hiệu quả nên được sự đồng thuận của xã hội, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân vàthúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU