Đảng bộ Trường Đại học An Giang tổng kết công tác năm 2021

20/12/2021 - 09:54

 - Ngày 20-12, Đảng bộ Trường Đại học An Giang (ĐHAG) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Ngô Hồng Yến đến dự và phát biểu chỉ đạo.

PGS.TS Trần Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học An Giang phát biểu

PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang trao đổi ý kiến

Đóng góp ý kiến cho phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Ngô Hồng Yến phát biểu tại hội nghị 

Đảng bộ Trường ĐHAG có 31 chi bộ trực thuộc, với 523 đảng viên (96 đồng chí là sinh viên). Năm qua, trường tập trung xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng trường và Hiệu trưởng, xây dựng quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự lãnh đạo, quản lý; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát…

Trường hoàn thành vượt chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển 3.353/2.456 chỉ tiêu), trình Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo mở ngành Sư phạm Âm nhạc (trình độ đại học); ban hành quy chế tuyển sinh, quy định tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ… Hoàn chỉnh chiến lược phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030. Tăng cường công tác khảo thí, kiểm định chất lượng, đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19… Nỗ lực rất lớn trong việc giảng dạy trực tuyến, đảm bảo kiến thức cho học sinh, sinh viên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Hồng Yến khẳng định vai trò, vị trí của Trường ĐHAG đối với phát triển của tỉnh cũng như khu vực ĐBSCL. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trường đã có những giải pháp phù hợp để thích ứng an toàn và tích cực tham gia hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch.

Mong muốn trường tiếp tục phấn đấu nỗ lực, chung sức thực hiện tốt các nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng trường phát triển hiện đại. Tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, có cơ chế phù hợp để trường hoạt động tốt hơn.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH