Định hướng phát triển du lịch đồi Tức Dụp

07/02/2025 - 06:40

 - Tại buổi khảo sát Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đồi Tức Dụp (xã An Tức, huyện Tri Tôn), Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã có những định hướng, chỉ đạo phát triển du lịch (DL) địa điểm này.

Nơi ghi dấu chiến công

Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đồi Tức Dụp là “địa chỉ đỏ” để du khách đến tham quan. Đến đây, du khách được hòa mình vào khung cảnh hoang sơ; trải nghiệm “mắt thấy, tai nghe” những câu chuyện huyền thoại, lịch sử hào hùng… trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồi Tức Dụp có độ cao trên 200m, diện tích trên 2.000m2. Ngọn đồi tuy nhỏ, nhưng có cấu trúc vô cùng độc đáo, huyền bí. Trong lòng đồi có nhiều hang sâu, động lớn với nhiều ngõ ngách ăn luồn và thông nhau, người dân địa phương gọi là lò ảng (hang trên núi).

Dựa vào địa hình hiểm trở, từ năm 1960 - 1975, đồi Tức Dụp trở thành căn cứ địa cách mạng vững chắc. Nổi tiếng với trận chiến 128 ngày đêm, các chiến sĩ cách mạng trụ vững tại đồi. Trận đánh ác liệt, bất khuất ấy được Trung ương Đảng ghi nhận bằng 8 chữ vàng “Kiên cường bám trụ, giữ vững núi Tô”. Chiến thắng đồi Tức Dụp là bước ngoặt đánh dấu sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tham quan nhà truyền thống tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đồi Tức Dụp

Đồi Tức Dụp đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử kháng chiến cấp quốc gia, trở thành điểm DL sinh thái lý tưởng. Đến Tức Dụp, du khách có thể tham quan quần thể di tích lịch sử đã được ghi nhận, gìn giữ, tôn tạo, như: Hang C6, Hang Quân y, Hang Thanh niên, Hội trường Tỉnh ủy, Hang của Ban Chỉ huy Quân sự, Ban Tuyên huấn, Hội Phụ nữ, Dân y…

Định hướng phát triển du lịch

Hiện nay, Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia Đồi Tức Dụp do Công ty Cổ phần Du lịch An Giang (thuộc Tập đoàn Sao Mai) quản lý, khai thác, phục vụ DL (có thu phí vào cổng). Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang Trương Vĩnh Thành cho biết, ngoài diện tích được giao, công ty thương lượng đền bù di dời một số hộ dân còn sinh sống trong khu di tích, mở rộng diện tích khoảng 1,37ha.

Trên cơ sở đó, đơn vị xây mới cổng chính, hàng rào, nhà bảo vệ và hệ thống vỉa hè; sửa chữa, nâng cấp, xây thêm nhà vệ sinh tại nhà hàng, nhà truyền thống, khu bãi xe. Xây mới Đền tưởng niệm, văn phòng làm việc; sửa chữa nhà truyền thống, nhà chiếu phim tư liệu; nhà hàng… cùng một số công trình phục vụ ăn uống, vui chơi, giải trí cho khách tham quan. “Năm 2024, Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đồi Tức Dụp đón gần 80.000 lượt du khách, doanh thu từ hoạt động DL trên 4,2 tỷ đồng” - ông Thành chia sẻ thêm.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm việc với lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, khai thác DL, vẫn còn một số vướng mắc. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám cho biết, theo quy định về phân cấp quản lý, lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng ban Quản lý Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đồi Tức Dụp. Tuy nhiên, khu di tích nằm trong khu DL, nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Địa phương đề xuất tách phạm vi khu di tích ra riêng, giao địa phương quản lý; khu vực lân cận kết hợp cho khách tham quan. Bên cạnh đó, có chế độ miễn hoặc giảm giá vé cho đoàn khách tham quan là nguyên cán bộ kháng chiến, cựu chiến binh; du khảo về nguồn; học sinh, sinh viên.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của địa phương lẫn đơn vị quản lý, khai thác DL, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị, UBND huyện Tri Tôn phối hợp các sở, ngành khẩn trương thực hiện tốt quy hoạch Khu Di tích quốc gia đồi Tức Dụp. Bên cạnh đó, quản lý di tích theo thẩm quyền phân cấp, xây dựng giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ, người dân.

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện Tri Tôn, Công ty Cổ phần Du lịch An Giang quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích quốc gia đồi Tức Dụp; rà soát lại nội dung theo quy định pháp luật (trong đó có Luật Di sản văn hóa năm 2024), tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý khu di tích. Đồng thời, đề nghị Công ty Cổ phần Du lịch An Giang phối hợp các ngành liên quan và địa phương quản lý tốt khu di tích, thể hiện tính tôn nghiêm, không để khách tham quan làm ảnh hưởng giá trị di tích...

ĐỨC TOÀN