Đồng bào dân tộc và tín đồ tôn giáo chung tay phòng, chống dịch COVID-19

28/12/2021 - 07:11

 - Thời gian qua, bên cạnh việc đóng góp to lớn vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đồng bào dân tộc và tín đồ tôn giáo An Giang còn tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Chùa Tây An (TP. Châu Đốc) ủng hộ 1 tỷ đồng Quỹ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang

Trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, nhất là thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở thờ tự chấp hành tốt khuyến cáo của chính quyền địa phương, không tổ chức sinh hoạt tôn giáo đông người; thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch và tuyên truyền thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Đặc biệt, các tổ chức tôn giáo phát huy tốt vai trò nòng cốt, cùng chính quyền tham gia vận động, hỗ trợ người dân, đồng bào có đạo gặp hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Các chức sắc, chức việc tuyên truyền tín đồ và tầng lớp nhân dân ý thức rõ tính chất nguy hiểm, diễn biến phức tạp và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh, để có biện pháp sinh hoạt tôn giáo phù hợp. Đồng thời, vận động đồng bào tôn giáo đóng góp, ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và các cấp, tổng trị giá hàng tỷ đồng.

Đầu tháng 12-2021, đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ (do ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn) đã đến thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Long Xuyên nhân Giáng sinh năm 2021. Ông Nguyễn Ánh Chức ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo phận Long Xuyên thời gian qua, nhất là vai trò của các vị giám mục, linh mục trong tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, phát huy tinh thần sống “Tốt đời, đẹp đạo”, chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19.

Qua đó, mong muốn đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; thực hiện tốt phòng, chống dịch COVID-19. Giám mục Giuse Trần Văn Toản, Giáo phận Long Xuyên chia sẻ: "Thời gian tới, Giáo phận Long Xuyên tiếp tục tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện theo đúng mục tiêu hài hòa giữa đạo và đời, luôn đồng hành cùng dân tộc và chia sẻ cùng địa phương, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19".

Mới đây, thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2021 các cơ sở tôn giáo trên địa bàn TP. Long Xuyên và huyện Chợ Mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, lễ Giáng sinh 2021 có ý nghĩa quan trọng, là sự kiện tôn giáo lớn trong năm. Với ý nghĩa đó, thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống, thực hiện tốt chính sách tôn giáo cho bà con giáo dân… góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19" của UBMTTQVN tỉnh, các cơ sở tôn giáo chấp hành nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, Giáng sinh năm nay, việc tổ chức các hoạt động lễ theo từng khung giờ, hạn chế tập trung đông người; nhắc nhở giáo dân tham gia nghi thức lễ tại nhà thờ, hội thánh phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách...

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh An Giang Nguyễn Phú cho biết, trong những ngày cuối năm, các tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng có nhiều hoạt động, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng theo chương trình đã được đăng ký. Sở Nội vụ đề nghị tổ chức tôn giáo; tổ chức tôn giáo trực thuộc; điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; cơ sở tín ngưỡng thực hiện kế hoạch tổ chức lễ phù hợp với tình hình mới. Tuyệt đối không để xảy ra lây lan dịch bệnh COVID-19 do hoạt động trong sự kiện, lễ trọng tôn giáo, tín ngưỡng. Các hoạt động sự kiện, mừng lễ phải đảm bảo điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Trong đó, cần chú ý về: Vaccine, xét nghiệm, dán và quét mã QR, thông điệp “5K”…

Khuyến khích tổ chức sự kiện, lễ theo hình thức trực tuyến, hành lễ tại gia. Việc tổ chức sự kiện, lễ trọng tôn giáo, tín ngưỡng đề nghị thực hiện phù hợp với cấp độ dịch từng địa phương. Đồng thời, kêu gọi, vận động người theo đạo phát huy tinh thần nhân văn, bác ái, tích cực tham gia đóng góp thiết thực trong an sinh xã hội; thăm hỏi, chia sẻ khó khăn đối với trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Với tinh thần đoàn kết, "sống tốt đời, đẹp đạo", các vị chức sắc, chức việc, bà con tín đồ trên địa bàn tỉnh tích cực góp sức cùng Đảng, nhà nước thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội...

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU