Đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số Chăm

20/09/2021 - 05:39

 - Hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết, vốn vay không lãi suất cho người dân phát triển kinh tế, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tặng nhu yếu phẩm cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19… là những hoạt động xã hội - từ thiện thiết thực được Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh (gọi tắt là Ban Đại diện) thực hiện thời gian qua.

Bên cạnh việc vận động bà con tín đồ sinh sống và hành đạo theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Ban Đại diện cùng với địa phương chăm lo cho người dân thông qua hoạt động xã hội - từ thiện. Bằng nguồn tài trợ, Ban Đại diện triển khai chương trình cất nhà Đại đoàn kết cho bà con đồng bào DTTS Chăm. Trong năm 2021, có 3 căn nhà ở xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú) được hoàn thành; 8 căn khác ở huyện Châu Phú và TX. Tân Châu đang tiếp tục xây dựng. Trị giá mỗi căn nhà 80 triệu đồng, kinh phí hoàn toàn do Ban Đại diện vận động xây dựng, gia đình không phải tốn bất kỳ khoản chi phí nào, chỉ cần vào có thể ở ngay”.

Nấu những suất ăn sáng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Từ tháng 6 đến nay, Ban Đại diện tập trung hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở các địa phương có đông đồng bào DTTS Chăm đang sinh sống (huyện An Phú, Châu Phú, Châu Thành, TX. Tân Châu). Từ nguồn kinh phí vận động được, Ban Đại diện tặng 1.000 suất quà (nhu yếu phẩm, tiền mặt) cho bà con, hỗ trợ 10.000 suất cơm tình thương, giúp đỡ 500 gia đình bị cách ly hoặc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bên cạnh đó, thành lập đoàn đến thăm, tặng quà cho bà con trong khu cách ly, chốt kiểm soát dịch COVID-19 biên giới… Theo bà Sity Hara (thành viên Ban Đại diện), tổng kinh phí vận động từ đầu năm đến nay trên 10 tỷ đồng, tập trung vào hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội. 

Những hoạt động chăm lo, hỗ trợ của Ban Đại diện rất đa dạng và thiết thực. “Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, để vận động được nguồn lực hỗ trợ cho bà con mình không dễ dàng. Tuy nhiên, trước giờ chúng tôi làm việc rất rõ ràng, minh bạch, chương trình từ thiện, hỗ trợ được lên kế hoạch cụ thể. Từ đó tạo được niềm tin, duy trì sự kết nối, ủng hộ kinh phí từ các tổ chức” - bà Sity Hara chia sẻ. Nhờ vậy, Ban Đại diện cùng chính quyền địa phương chung tay chăm lo, giúp đỡ cho bà con đồng bào DTTS Chăm vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh.

“Đợi đến lúc ổn định, Ban Đại diện sẽ tập trung hỗ trợ cuộc sống, giúp bà con làm ăn, phát triển kinh tế. Nhất là gói hỗ trợ cho người dân vay không lãi suất từ 5-10 triệu đồng/hộ, trả chậm trong vòng 1 năm” - bà Sity Hara giải thích thêm. Số tiền sau khi được hoàn trả sẽ được tiếp tục xoay vòng cho hộ khó khăn khác vay. Tuy số tiền không nhiều, nhưng nhờ không lãi suất, phần nào giúp bà con buôn bán nhỏ có vốn đầu tư hoặc mua thêm cây giống, phát triển mô hình kinh tế nông hộ.

Tặng tập, trao học bổng cho học sinh được tiếp tục đến trường

Bên cạnh đó, Ban Đại diện thường xuyên vận động nguồn quỹ hỗ trợ học bổng cho con em là học sinh đồng bào DTTS Chăm nhà nghèo hiếu học. Đây là một trong những hoạt động thường niên, được Ban Đại diện quan tâm hỗ trợ, giúp các em tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, không vì khó khăn mà bỏ học. Trước khi trao học bổng, Ban Đại diện tìm hiểu rất kỹ, hỗ trợ đúng người, đúng hoàn cảnh.

Mới đây, Ban Đại diện đã trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho em Ah Muth Fa Fa (ngụ ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú), hiện là sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng Công thương Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh). Hoàn cảnh của em Ah Muth Fa Fa rất khó khăn: nhà đông người, thu nhập chính đến từ sạp rau củ nhỏ của mẹ em bán ngoài chợ. Em Ah Muth Fa Fa học rất giỏi, đậu cả 3 trường đại học, tuy nhiên em lại chọn học hệ cao đẳng vì học phí thấp.

“Hiện giờ, em đang chờ dịch bệnh ổn định, hết giãn cách để quay lại trường. Nhờ học bổng nhận được, em đóng học phí, cũng như trang trải học tập” - Ah Muth Fa Fa chia sẻ. Sắp tới, có thêm 3 học sinh ở xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú) được hỗ trợ học bổng, do thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, biết vươn lên học tập thật giỏi, giống như Ah Muth Fa Fa.

Có thể thấy, Ban Đại diện luôn tập trung củng cố tổ chức và hoạt động của mình, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS Chăm cùng chung tay với chính quyền thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. 

ÁNH NGUYÊN