Dự báo thời tiết ngày mai 23-11: Hà Nội không mưa, đêm và sáng trời lạnh

22/11/2019 - 18:34

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 53-97%. Nhiệt độ từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 23/11: Hà Nội không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 15 giờ ngày 22/11, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và đạt đỉnh vào các ngày 27-28/11, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long dao động ở mức báo động 1; tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) dao động trên báo động 3 từ 0,5-0,1 m. Nguy cơ ngập lụt xảy ra tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh báo cấp độ rủi ro do ngập lụt cấp 3.

Đêm 22/11, Bắc Bộ trời rét, có nơi dưới 15 độ C, trong khi Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cho các vùng đêm 22 ngày 23/11 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, trời lạnh. Độ ẩm từ 56-97%. Nhiệt độ từ 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 53-97%. Nhiệt độ từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc đêm không mưa, trời lạnh. Độ ẩm từ 56-97%. Nhiệt độ từ 19-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-96%. Nhiệt độ từ 22-25 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 52-97%. Nhiệt độ từ 16-19 độ C.

Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ từ 23-26 độ C.

Theo TTXVN