Đưa chính sách, pháp luật và hình ảnh công đoàn đến gần người lao động

30/12/2021 - 06:35

 - Góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục mang lại hiệu quả thiết thực. Đội ngũ làm truyền thông, báo cáo viên, tuyên truyền viên công đoàn các cấp là lực lượng quan trọng đưa thông tin chính thống, có định hướng đến với đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Đổi mới công tác truyền thông

Thời gian qua, các hình thức thông tin truyền thống được khai thác hiệu quả và thường xuyên. Để nhiệm vụ này có sự tập trung, tạo điểm nhấn thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, NLĐ… tham gia, các cấp công đoàn xây dựng chiến dịch truyền thông nhân các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm. Hiện nay, tổ chức công đoàn đẩy mạnh phát huy kênh truyền thông mới, như: Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội Facebook, Zalo, ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin tổ chức cuộc thi tìm hiểu, thi ảnh… Đặc biệt, 2 năm nay, cách tuyên truyền mới được phát huy, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đối với đội ngũ làm công tác truyền thông của công đoàn, để nâng cao nghiệp vụ, LĐLĐ tỉnh chú trọng tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài. Mục đích nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực, từng bước rèn luyện kỹ năng tổ chức và truyền thông về công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm xử lý thông tin, làm chủ truyền thông đa phương tiện, phương pháp quản lý cổng, trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội công đoàn.

Tặng hoa cho các thí sinh tham dự Hội thi tuyên truyền viên công đoàn giỏi năm 2021

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến cho biết, không dừng lại hình thức đưa tin, hình ảnh như trước đây, LĐLĐ tỉnh sẽ chú trọng đến chất lượng tin, bài, hình ảnh, tăng cường truyền tải thông tin qua video clip, thiết kế đồ họa, mở rộng sử dụng mạng xã hội TikTok… Trong đó, tập trung truyền thông sự kiện Tết sum vầy, Tháng công nhân, ngày thành lập công đoàn, hoạt động cao điểm chăm lo cho NLĐ, phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ… Công tác truyền thông trước và sau các hoạt động rất cần thiết, giúp NLĐ nắm bắt thông tin nhanh nhạy, chính thống, ngắn gọn và hiểu được ý nghĩa của từng chương trình.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Điển hình mới đây là Hội thi tuyên truyền viên công đoàn giỏi năm 2021. Ông Nguyễn Nhật Tiến cho biết, dù cuối năm nhiều công việc, nhưng chỉ sau hơn 1 tháng triển khai, cuộc thi thu hút 135 thí sinh là tuyên truyền viên công đoàn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Đây là năm đầu tiên LĐLĐ tỉnh tổ chức thi với hình thức viết đề cương, thuyết trình nội dung và trả lời câu hỏi ứng xử. Do đó, đối với một số thí sinh, hội thi đòi hỏi kỹ năng, nghiệp vụ khá cao và chuyên sâu.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (thành viên Ban Giám khảo hội thi) đánh giá, thí sinh lựa chọn chủ đề dự thi đa dạng, như: Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII và Đại hội Đảng bộ các cấp; nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, ngành trong tỉnh… Đa số thí sinh có sự đầu tư, chăm chút nội dung, phương pháp trình bày tự tin, áp dụng thiết bị hỗ trợ, như: Slide trình chiếu, clip minh họa, hình ảnh sinh động… Một số thí sinh dù có thiết bị hỗ trợ nhưng không bị lệ thuộc, mà ghi nhớ hầu hết nội dung thuyết trình, tự tin thể hiện trên sân khấu.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh An Giang” do Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp LĐLĐ tỉnh tổ chức cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đoàn viên. Diễn ra từ ngày 18-11 đến 30-11 trên phần mềm Aloha, cuộc thi thu hút gần 10.500 lượt đoàn viên đăng nhập vào phần mềm; trên 15.200 lượt đoàn viên dự thi. Đơn vị triển khai có lực lượng đoàn viên tham gia nhiều nhất là LĐLĐ huyện Phú Tân. Ban tổ chức chọn 7 tập thể công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 11 cá nhân khen thưởng.

Các hoạt động này nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về hoạt động tuyên truyền tại cơ sở, góp phần đổi mới phương thức, chất lượng, kỹ năng và hiệu quả công tác tuyên truyền của tổ chức công đoàn đến đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ. Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh COVID-19, song nhờ ứng dụng thi trực tuyến, các cấp công đoàn đã vận động đoàn viên tích cực tham gia cuộc thi và đạt kết quả tốt. Từ đó, lan tỏa tinh thần của đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân lao động với hình ảnh cụ thể đến được với đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

MỸ HẠNH