Giá dầu thế giới chạm mức cao nhất 4 tháng

15/03/2024 - 09:01

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 14/3, chạm mức cao nhất trong 4 tháng, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán thị trường sẽ thắt chặt hơn vào năm 2024 và nâng dự báo về mức tăng nhu cầu dầu trong năm nay.

Chú thích ảnh

Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, cuối phiên này, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 5/2024 tăng 1,39 USD, tương đương 1,7%, lên 85,42 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 6/11/2023. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giao tháng 4/2024 cũng tăng 1,54 USD, tương đương 1,9%, chốt ở mức 81,26 USD/thùng, cũng là mức cao nhất kể từ đầu tháng 11/2023. Cả hai loại dầu chủ chốt này đều tăng gần 3% vào phiên 13/3.

Cùng ngày, IEA nâng dự báo về mức tăng nhu cầu dầu năm 2024 lần thứ tư kể từ tháng 11/2023, khi các cuộc tấn công của Houthi làm gián đoạn hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ, song cảnh báo rằng "sự suy thoái kinh tế toàn cầu đóng vai trò là một trở ngại bổ sung cho nhu cầu sử dụng dầu".

Cơ quan giám sát thị trường năng lượng này dự báo nhu cầu sẽ tăng 1,3 triệu thùng/ngày vào năm 2024, tăng 110.000 thùng/ngày so với dự báo tháng trước, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 2,3 triệu thùng/ngày được đưa ra vào năm ngoái.

IEA cũng cắt giảm dự báo nguồn cung năm 2024 và hiện dự kiến nguồn cung dầu sẽ tăng 800.000 thùng/ngày lên 102,9 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết: “Nhu cầu vẫn ở mức cao, trong khi nguồn cung ngày càng thắt chặt, đặc biệt là về mặt nhiên liệu. Lợi nhuận lọc dầu cũng rất mạnh và là tín hiệu tích cực đối với nhu cầu dầu thô”.

Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cơ sở lọc dầu của Nga tiếp tục diễn ra sang ngày thứ hai vào ngày 13/3, nhắm vào 4 nhà máy lọc dầu lớn. Bộ Năng lượng Nga cho biết xuất khẩu nhiên liệu đường biển của Nga trong tháng Hai đã giảm 1,5% so với tháng trước do nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động bởi các cuộc tấn công và hỏa hoạn của máy bay không người lái Ukraine.

Tại Mỹ, tồn kho dầu thô và xăng đã giảm trong tuần trước, do các nhà máy lọc dầu lớn ngừng hoạt động đã cắt giảm nguồn cung trước mùa dịch chuyển cao điểm vào Hè.

Theo TTXVN