Bộ GD-ĐT cho biết năm học 2020-2021, các trường có quyền tự chọn sách, từ những năm sau việc lựa chọn SGK sẽ do UBND tỉnh quyết định.
Ngày 27-11, kỳ thi Toán học và Khoa học dành cho học sinh tiểu học dưới 13 tuổi lần thứ 16 (IMSO 2019) đã khai mạc tại Hà Nội, thu hút trên 700 thí sinh đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Đây là một trong những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm và đặt ra ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 1 sẽ được sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu áp dụng đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021.
Bộ GD-ĐT vừa công bố danh mục 32 sách giáo khoa lớp 1 mới. Từ những bản mẫu sách đã ra mắt, không ít ý kiến cho rằng giá SGK sẽ tăng cao.
Đa dạng sách giáo khoa là một bước tiến quan trọng, nhưng để lựa chọn được sách giáo khoa phù hợp và thực hiện chọn sách vì quyền lợi học sinh cũng là một vấn đề được nhiều người quan tâm.
Có 32 sách giáo khoa lớp 1 của tám môn học biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới được phê duyệt trong lần này.
Từ ngày 1-12-2019, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên (HSSV) sẽ tăng từ 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV lên 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV.
Đề án đặt mục tiêu đến hết năm 2025, 50% cán bộ, công chức ở Trung ương, 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên.
Ngày 20-11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thủ đô và chúc mừng các thầy, cô giáo nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa có thư gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục cả nước nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng gửi tới bạn đọc toàn văn thư chúc mừng của Bộ trưởng:
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 đã được Hội đồng thẩm định quốc gia thông qua và ngày 22-11 sẽ công bố các bộ sách này.
75 nhà giáo trẻ tiêu biểu được chọn từ 229 hồ sơ ứng viên do các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu, xét chọn, trong đó, có 46 thầy giáo, 29 cô giáo; 9 nhà giáo trẻ người dân tộc thiểu số.
Thời gian qua, nhiều trường đã tìm cách thay đổi để xây dựng trường học hạnh phúc, hạn chế áp lực, căng thẳng cho thầy và trò.
Sách giáo khoa (SGK) là tài liệu quan trọng đối với quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới nên suốt thời gian qua thông tin về thời điểm công bố ấn phẩm này luôn được dư luận đặc biệt quan tâm.
Tại Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 15-11-2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Luật Giáo dục mới sẽ có hiệu lực từ 1/7/2020, trong đó tiền lương giáo viên sẽ không còn phụ cấp thâm niên và một số khoản phụ cấp, trợ cấp khác cũng không còn. Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 vừa được Quốc hội thông qua, lương cơ sở lại tăng lên mức 1,6 triệu đồng/tháng cho tất cả các ngành, mà phụ cấp trước kia được tính theo lương cơ sở. Thông tin này khiến không ít nhà giáo ở vùng khó tâm tư.
Từ năm 2020 - 2021, chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu áp dụng với học sinh lớp 1.
Sáng 17-11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tôn vinh “Nhà giáo của năm 2019”.
Cậu bé Laurent Simons, 9 tuổi, đang theo học ngành kỹ sư điện tử tại Đại học Công nghệ Eindhoven. Đây là một ngành học khó đối với cả những sinh viên ở độ tuổi bình thường.
Sáng 14-11, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức trao 500 cuốn sách cho Trung tâm Văn hoá và Thư viện tỉnh Kampong Speu.