Hỗ trợ nông dân Tịnh Biên phát triển sản xuất

05/06/2025 - 07:00

 - Giai đoạn 2021 - 2025, UBND TX. Tịnh Biên đã tập trung ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đẩy mạnh cơ giới hóa và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đồng thời, tăng cường kết nối doanh nghiệp (DN), hỗ trợ đầu ra cho nông sản địa phương.

Theo UBND TX. Tịnh Biên, giai đoạn 2021 - 2025, với sự quan tâm của Thị ủy Tịnh Biên, UBND thị xã cùng các ngành chuyên môn, hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương đã có bước chuyển mình tích cực. Cụ thể, nông dân đã quan tâm lựa chọn giống lúa đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu, như: Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451… Từ đó, cơ cấu giống lúa chất lượng cao ngày càng tăng, chiếm 90% diện tích gieo sạ, tăng 30% so giai đoạn 2015 - 2020 và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Về quy trình canh tác, ngành nông nghiệp Tịnh Biên thường xuyên cập nhật, chuyển giao những quy trình canh tác tiên tiến hỗ trợ người dân trong khâu gieo sạ, bón phân, áp dụng “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”… để giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Bên cạnh đó, hỗ trợ thực hiện 72 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, như: Trồng dưa lưới trong nhà kính, áp dụng hệ thống tưới phun trên cây chúc, nuôi heo rừng lai, nuôi hươu sao lấy nhung, trồng linh sam… với tổng kinh phí thực hiện trên 14 tỷ đồng.

Ngành nông nghiệp Tịnh Biên tăng cường liên kết, hỗ trợ đầu ra cho nông sản địa phương

Ngành nông nghiệp thị xã hỗ trợ nông dân ứng dụng cơ giới hóa và chuyển đổi số vào sản xuất, giúp giảm chi phí lao động, tăng lợi nhuận. Hiện nay, toàn thị xã có 230 máy cày, khoảng 130 máy gặt đập liên hợp, 29 máy cuộn rơm, 13 máy bay không người lái (Drone) phục vụ sản xuất… Tính đến vụ hè thu năm 2025, ước diện tích phun thuốc, sạ lúa, sạ phân bằng Drone đạt khoảng 15.000ha, chiếm 35% diện tích xuống giống toàn thị xã.

Đặc biệt, công tác hỗ trợ nông dân liên kết tiêu thụ nông sản cũng được UBND TX. Tịnh Biên quan tâm thời gian qua. Nhiều DN tham gia ký kết hợp đồng tiêu thụ cùng nông dân, như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Công ty TNHH Lương thực Tấn Vương, Công ty TNHH MTV Hạt Lúa Vàng; Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Lập Phát… giúp nông dân yên tâm sản xuất. Theo đó, diện tích liên kết sản xuất tăng đều qua từng năm, từ 2.718,2ha năm 2020 lên 5.039,2ha năm 2023; các vụ sản xuất của năm 2025 đến thời điểm này cũng đạt hơn 2.194ha.

Nhìn chung, với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang, sự hỗ trợ của các sở, ngành tỉnh, sự nỗ lực của địa phương đã giúp cho hoạt động sản xuất nông nghiệp tại TX. Tịnh Biên có bước phát triển tích cực. Các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản mang đến nhiều lợi ích, từng bước thay đổi nhận thức của nông dân, giúp bà con chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ làm ăn riêng lẻ đến làm ăn có tổ chức và hợp tác liên kết. Đặc biệt, Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao được nông dân Tịnh Biên đồng tình, ủng hộ, tham gia ngày càng nhiều, với diện tích đăng ký thực hiện trên địa bàn thị xã năm 2025 là 3.264ha.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp Tịnh Biên vẫn đối mặt với những khó khăn nhất định, như: Hoạt động liên kết tiêu thụ nông sản của DN chỉ tập trung vào một số địa phương nhất định, nên diện tích chưa đạt như kỳ vọng; tình trạng phá vỡ hợp đồng giữa nông dân và DN vẫn còn diễn ra; một bộ phận nông dân chưa mặn mà trong việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ sinh thái vào sản xuất…

Nông dân Tịnh Biên đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa nông nghiệp

Định hướng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương đến năm 2030, UBND TX. Tịnh Biên yêu cầu ngành nông nghiệp thường xuyên cập nhật, nghiên cứu những giống cây trồng, vật nuôi hiệu quả, năng suất cao để vận động nông dân sản xuất. Tiếp tục thực hiện các quy trình canh tác, sản xuất nông nghiệp, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiệu quả trên địa bàn. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ vay vốn để người dân mạnh dạn đầu tư phát triển cơ giới hóa nông nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất.

Đồng thời, ngành nông nghiệp Tịnh Biên tiếp tục bám sát vào Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030 của tỉnh An Giang. Trong đó, xác định 3 mục tiêu chuyển đổi số của ngành là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh gắn với liên kết tiêu thụ; truy xuất nguồn gốc nông sản, rà soát đến từng công đoạn trong quá trình sản xuất từ nguồn nguyên liệu, chế biến và quá trình phân phối của sản phẩm; thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, tiến tới số hóa ngành nông nghiệp.

Cùng với đó, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp. Hỗ trợ, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, điều hành cho cán bộ ngành nông nghiệp, người dân, hợp tác xã, DN… tạo tiền đề để phát triển nông nghiệp tại địa phương trong thời gian tới.

THANH TIẾN