Hòa thượng Chau Ty giới thiệu báu vật nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay

11/04/2023 - 21:23

 - Nhân dịp Ban Tôn giáo Chính phủ đến thăm, chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2023 của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, hòa thượng Chau Ty, trụ trì chùa Soài So Tôm Nốp (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã giới thiệu, hướng dẫn đoàn công tác chiêm ngưỡng báu vật của chùa là bộ kinh Phật được khắc trên lá buông, do chính hòa thượng Chau Ty khắc vào năm 1970.

Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga (thứ 3, từ phải qua) tặng quà cho hòa thượng Chau Ty

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh An Giang Nguyễn Phú (phải) tặng quà cho hòa thượng Chau Ty

Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga (bìa phải) tìm hiểu về kinh lá buông

Hòa thượng Chau Ty giới thiệu về kinh lá buông

Chiều 11/4, đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ, do Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2023 tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang). Đồng thời chúc mừng hòa thượng Chau Ty (trụ trì chùa Soài So Tôm Nốp) được suy tôn ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh An Giang Nguyễn Phú tham gia cùng đoàn.

Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm chùa Sà Lôn (xã Lương Phi), chùa Tứk Phos (xã Châu Lăng), chùa Soài So Tôm Nốp và chùa Tà Pạ (xã Núi Tô). Bà Trần Thị Minh Nga gửi lời chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay vui tươi, đầm ấm, an lành đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, à cha và đồng bào dân tộc thiểu số Khmer trên địa bàn An Giang.

Ghi nhận những đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer thời gian qua, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga mong muốn bà con không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, cùng các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, ra sức thi đua lao động, sản xuất và hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Nhân dịp đoàn đến thăm, hòa thượng Chau Ty, trụ trì chùa Soài So Tôm Nốp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã giới thiệu bộ kinh Phật do chính tay hòa thượng khắc bằng chữ Khmer trên lá buông vào năm 1970. Hòa thượng Chau Ty đã thông tin về cách viết, sự ra đời, ý nghĩa của bộ kinh trong đời sống tâm linh và văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.

NGÔ CHUẨN