Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là cuộc cách mạng sâu sắc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; được triển khai quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, nhất quán, lâu dài với những giải pháp đột phá, mang tính cách mạng. Chính vì vậy, “Bình dân học vụ” đã khoác lên mình tấm áo mới - “Bình dân học vụ số”. Phong trào này được xem là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, bởi việc phổ cập tri thức số cho toàn dân là nền móng để xây dựng một xã hội tri thức, hình thành thế hệ công dân số chủ động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt với thời đại.
Thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”, người dân sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng số cần thiết để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, nắm bắt, tận dụng và thụ hưởng những thành quả của KHCN. Để hưởng ứng phong trào này, UBND tỉnh phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng ứng dụng “Học tập suốt đời” trên nền tảng SmartAnGiang, cung cấp kiến thức và kỹ năng số cơ bản cho người dân.

Thanh niên cần nêu cao vai trò trong kỷ nguyên số
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đặc biệt nhấn mạnh việc đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” trong học sinh, sinh viên. Với lợi thế về sức trẻ, sự năng động và sáng tạo, thế hệ này được tin tưởng sẽ nhanh chóng thúc đẩy, nâng cao kỹ năng số cho toàn dân, giảm thiểu sự phân hóa xã hội và bảo đảm quá trình chuyển đổi số quốc gia diễn ra hiệu quả, đồng bộ. Điều này sẽ phát huy tinh thần tự học, tự nâng cao tri thức, kỹ năng số, biến quá trình học tập, rèn luyện và ứng dụng tri thức số trở thành nhu cầu tự thân của mỗi học sinh, sinh viên.
Anh Vũ Cao Vĩnh (công tác tại Tỉnh đoàn An Giang) chia sẻ: “Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”. Các hành động cụ thể, như: Chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng số, ngoại ngữ, tư duy phản biện để thích ứng với thời đại mới; tuyên truyền, hỗ trợ người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, học sinh nghèo, người lao động... tiếp cận và sử dụng hiệu quả các ứng dụng học tập trên nền tảng số nói chung, nền tảng Smart AnGiang nói riêng”.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang Đỗ Minh Sang chia sẻ: “Với thanh niên - lực lượng xung kích, sáng tạo - chúng ta cần đi đầu trong việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích số. Một trong những công cụ quan trọng là chữ ký số từ xa, giúp chúng ta xác thực danh tính, ký các thủ tục hành chính, hồ sơ học tập - tất cả đều có thể thực hiện dễ dàng, nhanh chóng chỉ bằng điện thoại thông minh. Tỉnh đoàn xác định đây là bước đi thiết thực để nâng cao năng lực số cho đoàn viên, góp phần xây dựng hình ảnh người thanh niên hiện đại, chủ động hội nhập. Mục tiêu đề ra là phấn đấu trong tháng 5/2025, sẽ có ít nhất 2.000 đoàn viên đăng ký và sử dụng chữ ký số để thực hiện dịch vụ công trực tuyến”.
Bằng cách chủ động học tập, rèn luyện, và tích cực tham gia vào các phong trào như “Bình dân học vụ số”, thế hệ trẻ đang và sẽ đóng góp to lớn vào việc xây dựng một Việt Nam số hóa, hiện đại và hùng cường.
PHƯƠNG LAN