Huy động sức dân chăm lo an sinh xã hội

28/12/2021 - 07:11

 - Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của thiên tai và dịch bệnh, song công tác mặt trận trong tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Tặng quà hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

Xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên, ngay từ đầu năm, MTTQVN các cấp trong tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động an sinh xã hội, chung tay vì người nghèo. Đặc biệt, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng công tác giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống của người dân. MTTQVN các cấp trong tỉnh tăng cường vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các tiêu chí văn hóa, xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Duy trì, nâng chất các mô hình tiêu biểu gắn với phong trào “Dân vận khéo”, như: “Hành lang giao thông thông thoáng, mỗi nhà làm hàng rào cây xanh, cột cờ thẳng tắp”, “Ấp tự quản bảo vệ môi trường” trên địa bàn các xã, phường, thị trấn…

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, nhất là người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số dạo, công nhân lao động… Đó cũng là lúc, hệ thống MTTQVN các cấp trong tỉnh, tổ chức đoàn thể và nhân dân tích cực huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho địa điểm, lực lượng tham gia phòng, chống dịch và lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chị Ngô Thị Mai (ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành) cùng chồng và các nhà hảo tâm tổ chức “Cửa hàng 0 đồng” để tặng rau, củ và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội, góp phần cùng chính quyền địa phương giúp đỡ người dân lao động từ các tỉnh, thành phố khác trở về quê ổn định cuộc sống.

“Vợ chồng tôi đóng góp một phần nhỏ vì cái chung, chứ mọi người ủng hộ, hỗ trợ nhiều lắm. Của ít lòng nhiều, ai cũng mong muốn san sẻ yêu thương, động viên mọi người đồng lòng phòng, chống dịch COVID-19. Giờ chỉ mong mọi người có việc làm ổn định, sớm ổn định cuộc sống” - chị Ngô Thị Mai chia sẻ.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, năm 2021, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tiếp nhận trên 80 tỷ đồng, do tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. UBMTTQVN tỉnh chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, phối hợp UBND tỉnh hỗ trợ Đồn Biên phòng, chốt kiểm soát dịch trên tuyến biên giới; hỗ trợ khu cách ly tập trung; hỗ trợ trên 1,2 triệu lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và đối tượng bán vé số, mua bán nhỏ lẻ... Ngoài ra, tiếp nhận số lượng lớn hiện vật, trị giá gần 127 tỷ đồng thông qua mô hình “Cây ATM gạo”, “Cửa hàng 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”, “Chuyến xe nghĩa tình”… Đặc biệt, tỉnh tổ chức đoàn trao quà, chia sẻ với các địa phương gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, gồm: TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An… gần 640 tấn hàng hóa (gạo, nông sản và nhu yếu phẩm).

“Lãnh đạo tỉnh ghi nhận và biểu dương nghĩa cử cao đẹp các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tỉnh cam kết sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn hỗ trợ. Đồng thời, tiếp tục có giải pháp tổ chức thực hiện, huy động đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch COVID-19” - ông Nguyễn Tiếc Hùng chia sẻ.

Thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ người dân học nghề, giải quyết việc làm, phát triển sản xuất - kinh doanh… Qua đó, tạo động lực để người nghèo nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tổ chức điển hình vì người nghèo, hoạt động an sinh xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần chung tay chăm lo người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội một cách thiết thực, hiệu quả…

Năm 2021, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền được 213 tỷ đồng. Qua đó, cất mới, sửa chữa 1.755 căn nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà gần 360.000 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất trên 84.000 trường hợp; trợ giúp học sinh học tập 21.685 trường hợp; hỗ trợ khám bệnh và trợ giúp sản xuất cho 970 trường hợp; thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 25,4 tỷ đồng.

TRUNG HIẾU