Khánh thành cầu nông thôn được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay từ nguồn đóng góp của nhân dân

24/10/2019 - 13:56

 - Ngày 24-10, UBND xã Tân Phú (Châu Thành) tổ chức Lễ khánh thành cầu Thạnh Lợi, bắc qua kênh Ba Thê, nối liền 2 ấp Tân Thạnh và Tân Lợi. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Văn Răng, cùng lãnh đạo huyện Châu Thành và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân địa phương đã đến dự.

Khánh thành cầu nông thôn được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay từ nguồn đóng góp của nhân dân

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành cầu Thạnh Lợi

Khánh thành cầu nông thôn được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay từ nguồn đóng góp của nhân dân

Khánh thành cầu nông thôn được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay từ nguồn đóng góp của nhân dân

Các đại biểu cắt băng khánh thành và tham quan cầu Thạnh Lợi

Khánh thành cầu nông thôn được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay từ nguồn đóng góp của nhân dân

Khánh thành cầu nông thôn được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay từ nguồn đóng góp của nhân dân

Nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen và UBND huyện Châu Thành tặng giấy khen có thành tích đóng góp xây dựng cầu và tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện

Cầu Thạnh Lợi là một trong những cây cầu được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay từ nguồn đóng góp của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Cầu được kết cấu bê-tông 2 nhịp, khung thép mạ kẽm 1 nhịp, có chiều dài 72m, ngang 4,2m, tải trọng 8 tấn, với tổng kinh phí xây dựng gần 4,8 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà nước trên 1 tỷ đồng, còn lại do các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp.

Cầu đưa vào sử dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong và ngoài xã đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa thuận lợi; hoàn thành tiêu chí về giao thông trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU – DUY ANH