Ấn Độ dự kiến cho phép rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi vaccine của hãng AstraZeneca đối với các trường hợp tiêm tự nguyện ở các cơ sở y tế tư nhân.
Liệu việc cung cấp khả năng miễn dịch với virus SARS-CoV-2 đến trực tiếp mũi – khu vực dễ bị lây nhiễm nhất – có thể giúp sớm chiến thắng đại dịch COVID-19 hay không?
Thái Lan đã cấp phép cho các bác sĩ tại nước này được áp dụng kỹ thuật tiêm vaccine phòng COVID-19 dưới da thay vì tiêm thẳng vào cơ. Điều này được cho sẽ giúp giải được bài toán nguồn cung vaccine COVID-19 hạn chế.
Covaxin và Covishield là hai vaccine chủ đạo trong chương trình tiêm phòng COVID-19 được Ấn Độ triển khai từ tháng 1 đầu năm nay.
Khi sự nóng lên toàn cầu đang làm tan chảy các sông băng và tảng băng, các nhà khoa học đang cố gắng chạy đua với thời gian để thu thập các lõi băng, bổ sung vào hồ sơ nghiên cứu về các chu kỳ khí hậu. Một số nhà khoa học đã phải thốt lên rằng họ sắp hết thời gian. Và, trong một số trường hợp, thì hành động này đã quá muộn.
Các nhà khoa học nhấn mạnh, ngoài việc cạn kiệt nguồn cung vaccine , việc tiêm tăng cường quá sớm hoặc quá thường xuyên có thể dẫn đến một số rủi ro như các tác dụng phụ do miễn dịch.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết hai mẫu đá vừa thu được mang những dấu hiệu củng cố khả năng từng có sự sống trên Sao Hỏa.
Hãng Reuters (Anh) dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết giới chức y tế Mỹ cho rằng vaccine phòng COVID-19 của Pfizer có thể được cho phép dùng cho trẻ em từ 5-11 tuổi vào cuối tháng 10 tới.
Mới đây, trang tin 444.hu của Hungary dẫn dữ liệu thống kê tính hiệu quả của các vaccine ở những người đã tiêm chủng tại nước này, cho thấy đây rõ ràng là "vũ khí" quan trọng giúp giảm mạnh số ca phải nhập viện hay tử vong vì COVID-19.
Nhà vận hành khẳng định máy Orca có thể hút 4.000 tấn khí carbon dioxide trong không khí mỗi năm và bơm chúng xuống lòng đất để tạo thành đá khoáng.
Thiết bị này hoạt động dựa trên phương pháp khuếch đại đẳng nhiệt, trong trường hợp cần thiết, thiết bị này còn có thể xác định các loại kháng nguyên khác.
Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên so sánh mức độ kháng thể được tạo ra bởi hai loại vaccine, được cho là một trong những thành phần quan trọng của phản ứng miễn dịch.
Một nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng, phân tử trong nọc của một loại rắn độc có khả năng ức chế virus SARS-CoV-2 nhân lên, mở ra một hướng đi cho việc nghiên cứu thuốc kháng virus gây bệnh Covid-19.
Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn báo cáo của Bộ Y tế Malaysia ngày 1/9 cho biết trong hai tuần qua, Malaysia đã tiến hành giải trình tự gene đối với 265 mẫu xét nghiệm COVID-19 và xác nhận tất cả đều nhiễm biến thể Delta.
Một nhóm nhà khoa học quốc tế tuyên bố vừa phát hiện ra một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến bệnh nhân COVID-19 tử vong.
Dữ liệu của các cuộc thử nghiệm giai đoạn đầu đối với 80 người trưởng thành khỏe mạnh được tiêm hai mũi vaccine GBP510 cho thấy tất cả sau khi tiêm đều có kháng thể trung hòa chống lại SARS-CoV-2.
Biến thể này đã phát triển từ C.1, một trong những dòng virus truyền thống đã hoành hành trong làn sóng lây nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Nam Phi vào năm ngoái và được phát hiện lần cuối vào tháng 1/2021.
Hiện vẫn còn nhiều tranh cãi về sự cần thiết của việc tiêm liều vaccine thứ 3 ngừa COVID-19. Và các nhà sản xuất vaccine đã thực hiện nhiều thử nghiệm để xác định thời gian thực hiện tiêm mũi bổ sung.
Ngày 29-8, ông Taro Kono, Bộ trưởng phụ trách chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Nhật Bản, cho biết quốc gia này đang xem xét khả năng tiêm kết hợp vaccine do AstraZeneca sản xuất với vaccine của các công ty khác nhằm đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trong nước.
Kết quả nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nature mới đây cho thấy người nhiễm biến thể Delta có thể lây lan virus khoảng gần 2 ngày trước khi có triệu chứng.