Kinh tế - xã hội huyện An Phú tiếp tục tăng trưởng

23/06/2023 - 06:20

 - Năm 2023 là năm “bản lề” của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Huyện An Phú (tỉnh An Giang) tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm ở huyện An Phú

Kinh tế tăng trưởng

Theo Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, từ đầu năm đến nay, tình hình KTXH trên địa bàn huyện An Phú tiếp tục phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là an ninh biên giới được giữ vững ổn định, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Tổng diện tích xuống giống vụ đông xuân và hè thu trên địa bàn huyện 30.374/38.691ha, đạt 78,5% kế hoạch năm 2023, tương đương so cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh năm 2010) 369 tỷ đồng, đạt 54,17% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ, dịch vụ 3.158 tỷ đồng, đạt 53,52% kế hoạch. Giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới tại các cửa khẩu 696 triệu USD, đạt 46,46% so kế hoạch năm 2023.

Toàn huyện An Phú có 86 danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh và huyện quản lý theo kế hoạch vốn 241,48 tỷ đồng. Thực hiện hoàn thành 43 danh mục công trình, đang thực hiện 9 danh mục công trình, còn lại 34 danh mục công trình chưa triển khai thi công. Toàn huyện đã giải ngân 58,91 tỷ đồng, đạt 24,4% so kế hoạch... Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã giải quyết việc làm cho 4.500 người lao động trên địa bàn, đạt 90% kế hoạch năm.

Giữ vững ổn định, tạo động lực phát triển

Lực lượng công an, quân sự, biên phòng trên địa bàn huyện tăng cường công tác nắm tình hình ngoại biên, tuần tra tuyến biên giới và trong nội địa. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Tăng cường công tác tuần tra bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và đấu tranh chống buôn lậu.

Qua đó, đảm bảo tuyến biên giới ổn định, giữ vững mối quan hệ hữu nghị, thân thiện với chính quyền và các lực lượng Campuchia. Tổ chức thành công “Ngày hội biên phòng toàn dân” trên địa bàn các xã, thị trấn biên giới. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn; lực lượng quân sự, công an, biên phòng phối hợp chốt chặn, tuần tra, kiểm soát 2.846 cuộc với 5.652 lượt cán bộ tham gia.

Thực hiện cao điểm tấn công, triệt xóa tội phạm, nhất là thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật. Đã giải tán 2 nhóm liên quan 13 thanh, thiếu niên; phát hiện 10 vụ, 49 đối tượng vi phạm pháp luật và xử lý theo quy định.

Đối với tội phạm về trật tự xã hội, đã điều tra làm rõ 22/24 vụ (đạt 92%); xử lý hình sự 28 đối tượng; khởi tố 7 vụ, 12 bị can về hành vi đánh bạc. Phát hiện và xử lý 27 vụ, 21 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế. Tội phạm về ma túy, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 vụ, 14 bị can.

Huyện tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, qua đó tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, an toàn giao thông... được 34 cuộc với 1.904 lượt người tham dự, đóng góp 98 ý kiến. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội... được 77 cuộc, có 11.743 người tham dự. Đề nghị chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) đối với 7 xã (đã có quyết định đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về ANTT).

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những hạn chế, như: Trật tự mua bán tại các chợ trung tâm chưa đi vào nền nếp. Công tác giải tỏa, chống tái lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ còn hạn chế; công tác phòng, chống cháy, nổ chưa đảm bảo…

Trong đó, đáng lưu ý là vấn đề về ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, nhất là học sinh và thanh, thiếu niên chạy xe lạng lách; tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đậu đỗ xe không đúng quy định... cần có giải pháp ngăn chặn kịp thời.

Ông Nguyễn Văn B. (xã Phước Hưng) cho biết: Mặc dù lực lượng công an tuần tra, kiểm soát đem lại nhiều kết quả tích cực, giữ gìn ANTT địa phương. Nhưng người dân rất lo lắng về tình trạng thanh, thiếu niên chạy xe lạng lách, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị xử lý nghiêm để bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn trật tự xã hội…".

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện An Phú tiếp tục phối hợp các cấp, ngành tổ chức tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương và vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Ngô Công Thức khẳng định, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Công an huyện tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, phương án, kế hoạch công tác. Chủ động nắm chắc tình hình, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, nhà nước đến địa phương. Phối hợp chặt chẽ lực lượng vũ trang và các ban, ngành, địa phương trong bảo vệ ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định biên giới để phát triển.

HỮU HUYNH