Lần đầu tiên An Giang tiếp nhận cách ly tập trung công dân về từ Châu Âu

07/11/2020 - 17:16

 - Chiều 7-11, tại Trung đoàn Bộ binh 892 (TT. Óc Eo, huyện Thoại Sơn), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tiếp nhận, thực hiện cách ly đợt thứ 7 đối với 150 công dân Việt Nam trở về từ Đức và Hà Lan theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Quân khu 9.

Đoàn công dân được đưa về đến khu cách ly

Đây là lần đầu tiên đơn vị tiếp nhận cách ly tập trung công dân trở về từ Châu Âu thay vì Châu Á như các đợt trước. Trong tổng số 150 công dân, có 57 nam, 93 nữ (2 trẻ em), về qua Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. 

Trước khi tiếp nhận, Trung đoàn 892 đã  chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết cho công dân. Các công dân được Quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra lại thân nhiệt, được cấp phát khẩu trang, khai báo y tế. Qua kiểm tra, các công dân đều có sức khỏe ổn định, tinh thần tốt. Đến 15 giờ, công tác tiếp nhận đã hoàn tất.

Phun xịt khử khuẩn phương tiện vận chuyển công dân

…và hành lý của công dân

Hỗ trợ nhau vận chuyển hành lý vào khu cách ly

Đây là đợt thứ hai, các cơ quan chức năng của tỉnh An Giang áp dụng thu phí người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tập trung theo Công văn số 7713 ngày 15-9-2020 của Văn phòng Chính phủ. 

Theo đó mức thu tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày; các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40.000 đồng/người/ngày; phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

Đo thân nhiệt trước khi hướng dẫn công dân vào nhận phòng

Vận chuyển hành lý vào khu cách ly nghỉ ngơi

Trước đó, ngày 4-11, đơn vị cũng đã công nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho 205 công dân trở về từ Hàn Quốc.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH