Miền Bắc đang rét, nhưng sắp nắng nóng 35 độ C

04/03/2020 - 09:33

Mặc dù miền Bắc đang lạnh, nhiều nơi mưa đá, dông lốc nhưng theo chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Quốc gia, từ ngày 6-3, nhiệt độ sẽ lên tới 35 độ C, nắng nóng xuất hiện.

Sáng nay 4-3, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, mưa đá, dông lốc đã xuất hiện tại 7 tỉnh ở miền Bắc (Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Sơn La), làm 1 người thiệt mạng tại Hà Giang còn khiến gần 6.000 ngôi nhà bị thủng, đổ, tốc mái... Hoa màu bị thiệt hại rất nhiều, 106 con gia súc và 77 con gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Mưa đá phủ trắng như tuyết tại xã Dào San, Phong Thổ - Lai Châu vào sáng 3-3. Ảnh: TRẦN HIỀN

Mận đào vừa mới đậu quả, còn xanh đã bị mưa đá đập rụng như bi tại Sơn La ngày 2 và 3-3. Ảnh: VĂN CHI

Sáng nay 4-3, cơ quan dự báo thời tiết Việt Nam tiếp tục cảnh báo về hình thái thời tiết xấu ở miền Bắc đang bắt đầu ảnh hưởng xuống miền Trung. 

Ông Trần Quang Năng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Quốc gia cho biết: Nguyên nhân của đợt rét này là do khối không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống yếu và chỉ gây rét ở miền Bắc trong khoảng 1-2 ngày, sau đó nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần. 

Không khí lạnh tiếp tục gây mưa sáng nay, nhiệt độ thấp nhất giảm xống phổ biến còn 14-17 độ C. Từ ngày 5-3 mưa giảm và nhiệt độ miền Bắc bắt đầu có xu hướng tăng nhanh.

Do đợt rét này không quá mạnh, nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhanh, từ ngày 6-3 nhiệt độ cao nhất trong ngày có khả năng ở mức từ 25-28 độ C.

Những ngày tiếp theo nhiệt độ tiếp tục tăng nhanh, mỗi ngày thêm từ 2-3 độ.

Đến ngày 8 và 9-3 nhiệt độ sẽ tăng ở mức từ 29-32 độ C ở Hà Nội, một số nơi ở Tây Bắc Bộ có thể lên tới 33-35 độ, xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Theo VĂN PHÚC (SGGP)