Mô hình “2 An” ở Thoại Sơn

20/09/2022 - 07:16

 - Thời gian qua, Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) luôn phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với tổ chức thực hiện mô hình “2 An” (An ninh trật tự (ANTT) - An sinh xã hội).

Tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an huyện Thoại Sơn chỉ đạo lực lượng công an tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật gắn với thực hiện mô hình “2 An”. Qua đó, đã mở 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Kết quả, điều tra khám phá 15/15 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 100%), bắt 22 đối tượng liên quan; bắt 15/15 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, tổng giá trị hàng hóa tang vật tạm giữ trên 738 triệu đồng; triệt xóa 124 vụ, 549 đối tượng liên quan đến tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề, đánh bài, đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền…

Là một trong những mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Thoại Sơn, thời gian qua, mô hình “2 An” được Công an huyện Thoại Sơn tổ chức ký kết với Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) 17 xã, thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch 404/KHPH-CA-BTS, ngày 19/3/2021 giữa Công an huyện Thoại Sơn với Ban Trị sự PGHH các xã, thị trấn về thực hiện mô hình “2 An”, ngoài việc phối hợp đảm bảo “An sinh xã hội” cho người dân, lực lượng công an huyện và Ban Trị sự PGHH các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

Cụ thể, phối hợp tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về phòng chống, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, tuyên truyền ngoài xã hội 32 cuộc, với 1.214 lượt người tham dự; tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo 49 cuộc, với 1.195 lượt tín đồ tham dự; tuyên truyền trên loa truyền thanh 5.958 lượt; tuyên truyền qua loa di động 5.958 lượt và tuyên truyền trên mạng xã hội 19 lượt.

Qua tuyên truyền, đã nhận được 77 tin báo tố giác tội phạm do người dân cung cấp, trong đó có 35 tin báo có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh làm rõ 28 vụ việc liên quan 66 đối tượng, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, huyện Thoại Sơn có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả thông qua mô hình “2 An”. Đó là các mô hình: “Giúp đỡ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng”; “Tự quản về an toàn giao thông”; “Phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn giáp ranh”; “Cổng rào ANTT”; “Xe ôtô tuyên truyền phòng, chống tội phạm”; “Camera phòng, chống tội phạm”; “Tín đồ PGHH nói không với tệ nạn xã hội”…

Đạt được những kết quả cơ bản như trên là do sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện cùng sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, ban lãnh đạo Công an huyện. Cùng với đó là sự tận tụy, cống hiến, nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an 

Ngoài ra, còn có sự phối hợp giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện, tạo môi trường ổn định, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Thoại Sơn.

Điển hình như ở xã Vĩnh Chánh, năm 2022, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng sự ủng hộ của nhân dân xã Vĩnh Chánh. Từ đó, đã tổ chức 27 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống dịch COVID-19... Qua đó, nhân dân cung cấp nhiều tin báo tố giác tội phạm có giá trị, đã giúp Công an xã Vĩnh Chánh bắt và xử lý 2 vụ vi phạm trên lĩnh vực trật tự xã hội, 1 vụ sử dụng trái phép chất ma túy liên quan 9 đối tượng…

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Vĩnh Chánh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cùng với đó, thường xuyên tuyên truyền để nâng cao kiến thức phòng, chống tội phạm cho nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm lấy dân làm gốc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm… Đây cũng là định hướng lâu dài của toàn huyện Thoại Sơn.

PHƯƠNG LAN