Mùa hè tình nguyện đặc biệt của tuổi trẻ An Giang

07/09/2021 - 00:05

 - Chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2021 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, do tác động dịch bệnh COVID-19. Mỗi nơi, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tự tìm cho mình cách làm, hành động sáng tạo để có mùa hè tình nguyện sôi nổi, với nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa…

Tặng các suất cơm cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn TP. Long Xuyên

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Thành Sĩ cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức hoạt động hè tình nguyện linh hoạt, sáng tạo, phù hợp thực tế, bám sát chỉ đạo của các cấp, ngành liên quan; hạn chế hoạt động tập trung đông người không cần thiết, phát huy hiệu quả đội thanh niên tình nguyện tại chỗ.

Nếu như chiến dịch Mùa hè tình nguyện các năm trước, đội thanh niên tình nguyện xung kích đi đến các địa phương vùng sâu, vùng xa dạy học cho thiếu nhi, tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị… thì chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm nay tập trung phần lớn nguồn lực cùng tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Các cấp bộ Đoàn tập trung tuyên truyền đến đông đảo ĐVTN và nhân dân về diễn biến dịch bệnh, biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng. Đồng thời, đăng tải hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh, quy trình khai báo y tế trên website, Fanpage của Đoàn, Hội, Đội.

Ngoài ra, thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, nhiều ý tưởng sáng tạo hiệu quả, như: tặng nước sát khuẩn, khẩu trang, làm tấm kính chống giọt bắn, thành lập “Tổ hỗ trợ mua hàng hóa thiết yếu giúp dân”, “Đi chợ giúp dân”, tập huấn kỹ năng cho thanh niên tình nguyện tham gia trực chốt kiểm soát dịch, hỗ trợ người dân khai báo y tế… Tỉnh đoàn còn tổ chức ra quân Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ lấy mẫu test nhanh trong cộng đồng tại huyện Châu Thành, với trên 60 thành viên thuộc Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng Nghề An Giang, Trường Cao đẳng Y tế An Giang và các địa phương trong tỉnh.

Thể hiện sự tri ân những bạn ĐVTN không ngại nguy hiểm, vất vả cùng chung tay phòng, chống dịch COVID-19, bạn Huỳnh Thúy Quỳnh (Phó Bí thư Xã đoàn Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) vẽ bức tranh “Sức trẻ chung tay phòng, chống dịch COVID-19”. “Đó là những công việc của lực lượng ĐVTN và y, bác sĩ tham gia lấy mẫu test nhanh trong cộng đồng mà tôi có dịp đi cùng. Qua đó, truyền tải thông điệp rằng, mọi người hãy tự bảo vệ bản thân và gia đình, cũng chính là bảo vệ cộng đồng” - Thúy Quỳnh chia sẻ.

Nhằm giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh đoàn tích cực triển khai chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” bằng việc phối hợp các ngành, địa phương, nhà hảo tâm tổ chức “Chuyến xe 0 đồng”; “Gian hàng 0 đồng”; “Siêu thị mi-ni 0 đồng”, “Bếp ăn 0 đồng”, hỗ trợ nông dân thu hoạch và tiêu thụ trên 100 tấn nông sản tại các địa phương.

Gần 2 tháng nay, ngoài việc nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, bạn Phan Quốc Duy, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh tranh thủ giờ nghỉ trưa để cùng gia đình nấu cơm tặng lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, khu cách ly tập trung trên địa bàn TP. Long Xuyên, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang. Thấy các anh, chị trực chốt vất vả quá, bạn muốn làm gì đó để giúp mọi người. Được sự ủng hộ của gia đình, Duy nấu 100-150 suất ăn hỗ trợ các phường nội ô TP. Long Xuyên. Dần dần, được nhiều người ủng hộ, Duy nấu tăng lên khoảng 300 suất ăn/ngày.

“Cực một chút, nhưng không thể so sánh với sự vất vả, đối mặt nguy hiểm của các anh, chị tham gia trực chốt kiểm soát, hỗ trợ lấy mẫu hay làm việc trong khu cách ly. Tôi mong sao, dịch bệnh sớm qua đi, để cuộc sống và công việc của mọi người được trở lại trạng thái bình thường mới. ĐVTN còn được hội ngộ cùng nhau, thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa hơn, góp phần phát triển địa phương” - Quốc Duy chia sẻ.

Anh Lâm Thành Sĩ khẳng định, từ tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cùng với các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, có nhiều ý tưởng hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và mang ý nghĩa thiết thực, kịp thời. Hoạt động tình nguyện luôn chú trọng đảm bảo an toàn sức khỏe cho ĐVTN, tình nguyện viên tham gia, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, nhất là thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế…

TRUNG HIẾU