Nội dung dự thi bao gồm: Kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội phục vụ công tác chuyên môn về tư pháp, hộ tịch. Trong đó, tập trung về cải cách hành chính, thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, hộ tịch; thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã; xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hòa giải ở cơ sở; pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
Hội thi là dịp để công chức tư pháp - hộ tịch trên địa bàn tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, chủ động trong việc tìm hiểu pháp luật, sáng tạo trong việc thể hiện các phần thi. Bên cạnh việc nắm vững nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, các thi sinh còn có kiến thức pháp luật, kỹ năng để xử lý tốt tình huống gắn liền với đời sống người dân, liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, dân sự, hôn nhân và gia đình, nuôi con nuôi…

Trao giải cho các đội thi
Kết quả, giải nhất thuộc về đội huyện Tri Tôn, giải nhì huyện Châu Phú, giải ba TP. Long Xuyên. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 8 giải khuyến khích; 2 giải phụ “Trả lời tình huống hay nhất” và “Biểu diễn tiểu phẩm ấn tượng nhất” cho 2 huyện Thoại Sơn, Phú Tân. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, kết quả này đến từ sự chuẩn bị chu đáo của đơn vị tổ chức, sự nhiệt tình hưởng ứng từ các đội thi và cổ động viên.
Các đội thi nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt phần thi, tuân thủ đúng theo quy chế hội thi. Đối với phần thi trắc nghiệm, hầu hết đều trả lời đúng. Phần thi xử lý tình huống, các đội chuẩn bị tốt, nêu rõ căn cứ pháp lý áp dụng, thể hiện sự chịu khó đầu tư, tìm tòi, học hỏi quy định và trả lời chính xác đáp án. Phần thi kỹ năng tuyên truyền pháp luật được đội thi diễn đạt tốt, trình bày lưu loát, kết hợp nhuần nhuyễn các loại hình sân khấu hóa (hát, hò, vè…). Một số đội trình bày khá ấn tượng, diễn xuất tốt, đầu tư bối cảnh, trang phục đặc sắc; làm rõ nét nổi bật của địa phương và đơn vị; gắn kết hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật của công chức tư pháp - hộ tịch trong quá trình giải quyết vấn đề phát sinh tại địa bàn cơ sở.
“Tôi rất vui mừng khi là đơn vị đoạt giải cao nhất trong hội thi. Tất cả thí sinh trong đội nhiệt tình, tâm huyết, tìm tòi, cập nhật kiến thức để tham dự hội thi trên tinh thần giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Tôi mong rằng, thông qua hội thi, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã được trang bị thêm một số kinh nghiệm, nắm bắt kịp thời thông tin mới, phục vụ tốt hơn quá trình công tác thời gian tới” - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Tri Tôn Lưu Thị Mỹ Ngọc chia sẻ.
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Công Lập cho biết, sau 5 năm kể từ khi hội thi gần đây nhất được tổ chức, đơn vị quyết định tổ chức hội thi lần 6. “Thời gian tới, các đơn vị hành chính có sự sắp xếp lại. Hội thi là “bước chuẩn bị”, là dịp để công chức ngành tư pháp các cấp nâng cao kỹ năng, kiến thức pháp luật, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau; đồng thời gặp gỡ, giao lưu trước khi chuyển công tác về địa phương, đơn vị mới. Sau hội thi, lực lượng công chức tư pháp - hộ tịch nắm vững, áp dụng pháp luật vào công việc hàng ngày, nâng cao vai trò trong tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền” - đồng chí Trần Công Lập nhấn mạnh.
K.N