Nâng tầm hạt gạo An Giang

25/09/2025 - 05:00

 - Với vai trò là “bệ đỡ” của nền kinh tế, ngành nông nghiệp An Giang đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hạt gạo tỉnh nhà tiếp cận các thị trường khó tính.

Kết quả tích cực

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến tháng 8/2025, sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục đạt kết quả tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kịch bản đề ra, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung toàn vùng. Cụ thể, toàn tỉnh gieo trồng 1.344.621ha, đạt 99,14% kế hoạch, thu hoạch 1.052.457ha, đạt 77,6% diện tích gieo sạ, với sản lượng thu hoạch ước đạt hơn 7 triệu tấn.

Đồng thời, ngành nông nghiệp cấp 1.291 mã số vùng trồng, với tổng diện tích hơn 46.284ha. Trong đó, cây lúa có 743 mã số, với diện tích hơn 35.997ha. Với việc tích cực quan tâm cấp mã số vùng trồng, ngành nông nghiệp An Giang đang hướng tới mục tiêu đưa hạt gạo tỉnh nhà hướng đến các thị trường khó tính.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Hiệp thông tin: “Trong mục tiêu đưa hạt gạo An Giang chinh phục các thị trường khó tính, chúng tôi tích cực triển khai Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. Đến nay, tỉnh đã triển khai 58 mô hình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp trên toàn tỉnh và thu được kết quả rất tích cực”.

Nông dân thu hoạch lúa hè thu tại xã Bình Mỹ. Ảnh: THANH TIẾN

Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An là doanh nghiệp tiêu biểu trong việc tham gia đề án, cũng như đã đưa hạt gạo sạch An Giang đến các thị trường cao cấp. Đến tháng 8/2025, công ty liên kết sản xuất lúa chất lượng cao tại các xã Bình Giang, Hòa Điền, Bình Sơn… với diện tích khoảng 3.000ha. Theo kế hoạch, doanh nghiệp này đăng ký thực hiện tại tỉnh An Giang với diện tích 20.000ha.

Theo ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trung An, doanh nghiệp xuất khẩu lô gạo phát thải thấp đầu tiên 500 tấn sang thị trường Nhật Bản, với giá 820 USD/tấn, cao hơn so với các loại gạo khác. Theo đó, công ty đã triển khai nhân rộng 12.479ha để hướng đến chứng nhận “Gạo Việt xanh phát thải thấp”, với sản lượng 80.990 tấn. Hiện, công ty đang mở rộng thị trường xuất khẩu về gạo an toàn, hữu cơ nhằm nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm, đảm bảo lợi nhuận cho nông dân và doanh nghiệp.

Ngoài Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, địa bàn tỉnh An Giang cũ trước đây có 15 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu gạo như: Công ty Cổ phần Lương thực Angimex, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gạo Vinh Phát Wilmar… Đây là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò tích cực trong mục tiêu đưa gạo sạch, gạo hữu cơ An Giang góp mặt ở các thị trường EU, Nhật Bản, các nước Trung Đông…

Phát huy tiềm năng

Tham dự Hội nghị tổng kết mô hình thí điểm sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp vụ hè thu 2025 tại vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại phường Rạch Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức thông tin: “Năm 2025, sản xuất nông nghiệp An Giang tiếp tục duy trì ổn định và phát triển tốt. Theo đó, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp 9 tháng ước đạt 3,71% và cả năm khả năng đạt 3,96%, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trong năm 2025 của tỉnh ở mức 8,5%”.

Đồng chí Ngô Công thức cho biết, đối với ngành hàng sản xuất lúa gạo, nông dân An Giang sản xuất hơn 1,3 triệu ha lúa trong năm 2025, tăng 2.800ha so với năm 2024, sản lượng lúa ước khoảng 8,8 triệu tấn. Về diện tích tham gia Đề án, tỉnh sẽ có khoảng 351.000ha lúa, chiếm trên 35% diện tích thực hiện Đề án tại Quyết định số 1490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là động lực để tỉnh phấn đấu mở rộng diện tích sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa gạo sạch An Giang góp mặt ở các thị trường khó tính trên thế giới.

Tuy nhiên, tỉnh An Giang vẫn đối mặt với những khó khăn nhất định trong thực hiện Đề án như: Sản xuất nông nghiệp ngày càng chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong sản xuất lúa gạo; chưa có nhiều công nghệ giúp tăng hiệu quả trong sản xuất lúa, giảm phát thải khí nhà kính. Đặc biệt, việc xây dựng thương hiệu gạo giảm phát thải của tỉnh dù được quan tâm nhưng vẫn thiếu doanh nghiệp “đầu tàu” để đồng hành thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu gạo của tỉnh…

Cũng tại hội nghị trên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam đánh giá cao hiệu quả của các mô hình từ Đề án, đặc biệt tỉnh An Giang có 3 mô hình cho thấy kết quả rất tích cực. Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh, sau sắp xếp đơn vị hành chính, An Giang là địa phương có diện tích canh tác cũng như sản lượng lúa lớn nhất cả nước. Đồng thời, tỉnh đặc biệt quan tâm đến Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp với nhiều mô hình cho thấy hiệu quả rõ nét. Nếu An Giang tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh thực hiện đề án thì hoàn toàn có thể đưa hạt gạo sạch vươn đến những thị trường tiềm năng trên thế giới.

“Để thực hiện mục tiêu này, không riêng An Giang mà tất cả các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long cần quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tham gia đề án. Trong đó, nên nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, phê duyệt các dự án tham gia của doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo đúng quy định. Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã trình Chính phủ kế hoạch hỗ trợ các tỉnh, thành phố nguồn kinh phí đầu tư hạ tầng thủy lợi phục vụ đề án trong thời gian tới”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh.

THANH TIẾN