Nga chuyển giao công nghệ sản xuất vắcxin ngừa COVID-19 cho Belarus

23/02/2021 - 09:12

Tuyên bố chia sẻ công nghệ sản xuất vắcxin ngừa COVID-19 cho Minsk được ông Putin đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko tại Sochi vào ngày 22-2.

Vắcxin Sputnik V ngừa COVID-19 được sản xuất tại Strelna, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Belarus (BelTA) dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva đã chia sẻ công nghệ sản xuất vắcxin ngừa COVID-19 cho Minsk.

Tuyên bố trên được ông Putin đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko tại Sochi vào ngày 22-2.

Theo ông Lukashenko, việc sản xuất sẽ được khởi động tại Belarus vào đầu tháng Ba tới.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Lukashenko cũng cảm ơn về sự hỗ trợ mà Nga đã dành cho Belarus, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus đã thảo luận về tình hình quan hệ song phương, nhấn mạnh rằng dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng thương mại hai chiều vẫn đạt khoảng 28,5 tỷ USD./.

Theo Vietnam+