Ngày 20-4, nắng nóng mở rộng trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam

19/04/2020 - 19:01

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19-4, nắng nóng đã xảy ra ở khu Tây Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ; khu vực Nam Bộ với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 45-65%.

Do ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông nên từ ngày 20 đến 22-4, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 30-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Ở khu vực Nam Bộ, ngày 20 đến 23-4 có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C với độ ẩm tương đối thấp nhất 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Từ ngày 24-4 nắng nóng ở Nam Bộ giảm dần.

Nhiệt độ khu vực Hà Nội cao nhất lên tới 33 độ C. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm 19 và ngày 20-4:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 34-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C, riêng khu Đông Bắc 27-30 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, phía Bắc ngày nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất ở phía Bắc 34-37 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Theo MINH NGUYỆT (Báo Tin Tức)

 

Liên kết hữu ích