Ngày 22-8: An Giang ghi nhận 76 ca nghi nhiễm COVID-19

22/08/2021 - 19:09

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 22-8, toàn tỉnh ghi nhận 76 ca nghi nhiễm COVID-19. Trong đó, 19 ca trong cộng đồng, 22 ca trong khu vực phong tỏa và 35 ca trong khu cách ly tập trung, tất cả đã được kiểm soát.

Lãnh đạo huyện An Phú động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch

 Cụ thể:

+ Huyện Tịnh Biên ghi nhận 26 ca trong khu cách ly tập trung.

+ Huyện Châu Thành ghi nhận 15 ca trong khu phong tỏa, gồm: 11 ca tại ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An; 1 ca tại ấp Vĩnh Qưới, xã Vĩnh An; 3 ca tại ấp Vĩnh Lộc,  xã Vĩnh Bình.

+ TP. Long Xuyên ghi nhận 9 ca trong cộng đồng. Trong đó, 5 ca là F1 của bệnh nhân V.V.K, Công ty P.T.L, phường Bình Đức (cùng chung gia đình); 4 ca phát hiện tại trạm kiểm soát TP. Long Xuyên, đã được cách ly tập trung.

+ TP. Châu Đốc ghi nhận 9 ca, gồm: 5 ca trong cộng đồng, 4 ca trong khu cách ly tập trung.

+ Huyện An Phú ghi nhận 6 ca, gồm: 2 ca trong khu phong toả (xã Phước Hưng và Vĩnh Hội Đông) và 4 ca trong khu cách ly tập trung.

+ Huyện Tri Tôn ghi nhận 5 ca trong khu phong tỏa ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh.

+ TX. Tân Châu ghi nhận 2 ca, gồm: 1 ca trong cộng đồng và 1 ca trong khu cách ly tập trung.

+ Huyện Phú Tân ghi nhận 2 ca trong cộng đồng, là tài xế xe tải về từ TP.Hồ Chí Minh, đã được kiểm soát.

+ Huyện Chợ Mới ghi nhận 1 ca trong cộng đồng (tên N.N.Q., sinh năm 2015, địa chỉ ấp Bình Phú, xã Hòa An), là F1 của bệnh nhân Đ.L.H.N., được cách ly điều trị từ ngày 19-8.

+ Huyện Châu Phú ghi nhận 1 ca trong cộng đồng (tên N.T.T., ngụ ấp Khánh Mỹ, xã Khánh Hòa, đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày ở TP. Châu Đốc, về theo dõi tại nhà, được xét nhiệm lần 4 theo quy định có kết quả PCR dương tính), đã được kiểm soát.

Từ ngày 15-4 đến nay, An Giang ghi nhận 1.446 ca mắc COVID-19 (3 ca tái dương tính, gồm 1 ca sau nhập cảnh). Trong đó, 71 ca nhập cảnh, còn lại phát hiện trong tỉnh. Đã điều trị khỏi bệnh 441 ca, đang điều trị 994 ca, chuyển tuyến 2 ca…

HỮU HUYNH