Ngày 23-11: An Giang ghi nhận 181 ca mắc mới, điều trị khỏi bệnh 474 ca COVID-19

23/11/2021 - 18:05

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 23-11, toàn tỉnh ghi nhận 181 trường hợp mắc COVID-19. Đặc biệt, đã điều trị khỏi bệnh 474 trường hợp, gấp hơn 2,6 lần số mắc mới.

Cụ thể các trường hợp liên quan:  

* Bệnh viện Đa Khoa Trung tâm An Giang: 2 trường hợp từ TP.Cần Thơ đến khám bệnh.

* Huyện Châu Phú 3 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua khám sàng lọc nhập viện Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

* Huyện Thoại Sơn 4 trường hợp:

- 3 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

- 1 trường hợp trong khu cách ly, về từ Bình Dương

* Huyện Tri Tôn 4 trường hợp:

- 1 trường hợp trong cộng đồng, tại ấp Tà Miệt, xã Lương Phi.

- 3 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Châu Thành 12 trường hợp:

- 6 trường hợp trong cộng đồng:

+ 2 trường hợp ở xã  Vĩnh Thành; 3 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (2 trường hợp ở xã Cần Đăng, 1 trường hợp ở xã An Hòa); 1 trường hợp ở ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình.

- 6  trường hợp trong khu phong tỏa ấp An Hòa, xã An Hòa.

* Huyện Chợ Mới 12 trường hợp:

- 1 trường hợp trong cộng đồng, ở ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, tự đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang khám bệnh.

-  1 trường hợp ở khu phong tỏa, thuộc ấp Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông.         

- 10 trường hợp trong khu cách ly (1 trường hợp về từ TP.HCM).

* Huyện Phú Tân 11 trường hợp trong cộng đồng: 1 trường hợp ở ấp Bình Trung 2, xã Bình Thạnh Đông; 2 trường hợp ở ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình; 3 trường hợp ở ấp Hưng Hòa, xã Phú Hưng; 5 trường hợp ở thị trấn Phú Mỹ.

* TP. Châu Đốc 18 trường hợp: 7 trường hợp ở phường Châu Phú A; 1 trường hợp ở khóm 3, phường Châu Phú A; 3 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc định kỳ cho nhân viên y tế; 7 trường hợp bệnh nhân tự đến khám bệnh, phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh.

* Huyện An Phú 19 trường hợp:

- 8 trường hợp trong cộng đồng: 3 trường hợp ở xã Quốc Thái; 1 trường hợp ở thị trấn Long Bình; 4 trường hợp là nhân viên Trung tâm Y tế huyện (phát hiện khi tầm soát định kỳ).

 - Khu cách ly tập trung: 11 trường hợp trong khu cách ly.

* TX. Tân Châu 10 trường hợp:

- 6 trường hợp trong cộng đồng: 2 trường hợp ở ấp 3, xã Vĩnh Xương; 1 trường hợp ở ấp Tân Phú B, xã Tân An; 2 trường hợp ở khóm Long Thị A, phường Long Hưng; 1 trường hợp ở khóm Long Quới A, phường Long Phú.

- 4 trường hợp trong khu phong tỏa ở xã Vĩnh Hòa, Châu Phong và phường Long Thạnh.

* TP. Long Xuyên 34 trường hợp:

- 11 trường hợp trong cộng đồng, được phát hiện khi sàng lọc đầu vào tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

- 23 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Tịnh Biên 52 trường hợp:

- 43 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua truy vết mở rộng:

+ 5 trường hợp ở ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trung.

+ 12 trường hợp ở thị trấn Nhà Bàng.

+ 1 trường hợp ở ấp Phú Nhất, xã An Phú.

+ 9 trường hợp ở thị trấn Tịnh Biên.

+ 6 trường hợp ở xã Nhơn Hưng.

+ 3 trường hợp ở xã An Cư.   

+ 3 trường hợp ở xã Thới Sơn.

+ 4 trường hợp ở ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi.

- 8 trường hợp trong khu phong tỏa ở xã An Hảo và Văn Giáo.

- 1 trường hợp trong khu cách ly, về từ Bình Dương

Tin, ảnh: HỮU HUYNH