Ngày 24-11: An Giang ghi nhận 250 ca mắc mới, điều trị khỏi bệnh 490 ca COVID-19

24/11/2021 - 18:22

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 24-11, toàn tỉnh ghi nhận 250 trường hợp mắc COVID-19.

Đã điều trị khỏi bệnh 490 trường hợp, cao gần gấp đôi số mắc mới.

Cụ thể các trường hợp liên quan:  

* Huyện Thoại Sơn 4 trường hợp:

- 2 trường hợp trong cộng đồng: 1 trường hợp ở ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa; 1 trường hợp ở ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo.

- 2 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Chợ Mới 15 trường hợp:

- 6 trường hợp trong cộng đồng, gồm: 3 trường hợp ở xã Mỹ Hội Đông; 2 trường hợp ở xã Kiến An; 1 trường hợp ở xã Nhơn Mỹ.

- 5 trường hợp trong khu phong tỏa ở ấp An Quới, xã An Thạnh Trung; ấp Long Mỹ 1, xã Long Giang; ấp Kiến Quới 1, xã Kiến Thành.

- 4 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Phú Tân 10 trường hợp:

- 9 trường hợp trong cộng đồng: 4 trường hợp ở thị trấn Chợ Vàm; 1 trường hợp ở ấp Hòa Bình 2, xã Hòa Lạc; 1 trường hợp ở ấp Long Hòa 2, xã Long Hòa; 2 trường hợp ở ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình; 1 trường hợp ở ấp Hưng Mỹ, xã Phú Hưng.

- 1 trường hợp về từ Bình Dương, đã được kiểm soát.

* Huyện Châu Phú 5 trường hợp trong cộng đồng:

Phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Nhật Tân: 3 trường hợp ở xã Khánh Hòa; 1 trường hợp ở xã Vĩnh Thạnh Trung; 1 trường hợp ở xã Thạnh Mỹ Tây.

* TP. Long Xuyên 36 trường hợp:

- 12 trường hợp trong cộng đồng:

+ 5 trường hợp được phát hiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang (phường Mỹ Hòa: 1 trường hợp, phường Bình Đức: 1 trường hợp; phường Mỹ Phước: 2 trường hợp; xã Mỹ Hòa Hưng: 1 trường hợp).

+ 7 trường hợp được phát hiện khi sàng lọc đầu vào tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (phường Bình Đức 5 trường hợp; phường Bình Khánh 2 trường hợp).

- 24 trường hợp trong khu cách ly (5 người về từ các tỉnh).

* TP. Châu Đốc 60 trường hợp trong cộng đồng: 27 trường hợp ở phường Núi Sam; 1 trường hợp ở ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế; 8 trường hợp phát hiện do đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh; 18 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Nhật Tân; 5 trường hợp phát hiện qua test nhanh sàng lọc định kỳ cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh; 1 trường hợp ở khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ.

* Huyện Châu Thành 29 trường hợp:

- 20 trường hợp trong cộng đồng: 7 trường hợp ở thị trấn An Châu; 1 trường hợp ở ấp Hòa Lợi 1, xã Vĩnh Lợi; 4 trường hợp ở xã Cần Đăng; 3 trường hợp ở xã Vĩnh Hanh; 1 trường hợp xã Bình Hòa; 3 trường hợp ở xã Hòa Bình Thạnh; 1 trường hợp ở xã Bình Thạnh.

- 4  trường hợp trong khu phong tỏa: ở ấp An Hòa, xã An Hòa và thị trấn An Châu.

- 5 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Tri Tôn 20 trường hợp:

- 10 trường hợp trong khu phong tỏa tại ấp Tà On, xã Châu Lăng.

- 10 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Tịnh Biên 8 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện An Phú 33 trường hợp:

- 12 trường hợp trong cộng đồng, gồm: 11 trường hợp phát hiện test nhanh (2 trường hợp ở xã Khánh Bình; 1 trường hợp ở xã Phước Hưng; 5 trường hợp ở xã Quốc Thái; 3 trường hợp ở thị trấn An Phú) và 1 trường hợp ở xã Nhơn Hội (F1 tăng lên F0).

- 21 trường hợp trong khu cách ly.

* TX. Tân Châu 30 trường hợp:

- 20 trường hợp trong cộng đồng:

+ 1 trường hợp ở ấp Long Hòa, xã Long An; 1 trường hợp ở phường Long Châu; 11  trường hợp ở phường Long Thạnh; 1 trường hợp ở khóm Long An A, phường Long Phú; 3 trường hợp ở xã Phú Vĩnh; 1 trường hợp ở ấp Tân Lợi, xã Tân An; 2 trường hợp ở xã Vĩnh Hòa.

- 3 trường hợp trong khu phong tỏa ở ấp 2, xã Vĩnh Xương.

- 7 trường hợp trong khu cách ly.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH