Nhiều cá nhân được tuyên dương, trao giải tại Hội trại truyền thống “Thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9”

16/04/2022 - 19:00

Ngày 15, 16/4, tại khu di tích Ao Bà Om (TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), Hội trại Truyền thống “Thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9” năm 2022 đã diễn ra thành công, với nhiều hoạt động phong phú.

Hội trại được tổ chức với chủ đề “Thanh niên, phụ nữ LLVT Quân khu 9 phát huy truyền thống, vững bước tiến lên”, nhằm lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ quân đội lần thứ VII, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, 70 năm Ngày Truyền thống Thanh niên quân đội và Ban Thanh niên quân đôi, Đại hội Đoàn các cấp trong LLVT quân khu, hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh.

Nhiều đơn vị thiết kế cổng trại và lều trại tỉ mỉ, sáng tạo, ý tưởng mới lạ, mang ý nghĩa giáo dục, được ban tổ chức đánh giá cao.

Nội dung thi lều trại đẹp, thi gian hàng trưng bày đặc sản địa phương được 18 đơn vị (gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự 12 tỉnh, thành phố; Trường Quân sự Quân khu; các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Trà Vinh) chú trọng thực hiện.

Trong khuôn khổ hội trại, các đơn vị đóng góp hỗ trợ 8 căn nhà (Đồng đội, Tình đồng đội, Nghĩa tình hội viên), mỗi căn 60 triệu đồng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, đoàn viên, hội viên, cán bộ nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ và cán bộ dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; thăm, tặng 195 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, gia đình chính sách, khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, trẻ mồ côi do dịch COVID-19, với tổng kinh phí 195 triệu đồng; hỗ trợ xây 2 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, kinh phí 40 triệu đồng; tặng 24 phần quà cho các chùa nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay; tặng sổ tiết kiệm và quà cho 10 cháu mồ côi do dịch bệnh, với số tiền trên 75 triệu đồng…

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tuyên dương 25 cán bộ đoàn, 25 cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở thuộc LLVT Quân khu và địa phương có đóng góp xuất sắc, tiêu biểu trong công tác Đoàn, công tác Hội và công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021. An Giang có 4 cá nhân được tuyên dương, gồm: Thiếu úy Võ Minh Đông (Bí thư Chi đoàn 1, Liên Chi đoàn 512, Đoàn cơ sở Trung đoàn 892), Trần Gia Đạt (Tỉnh đoàn An Giang), Nguyễn Thị Quyến (Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh), thượng úy Huỳnh Thị Quỳnh Hạnh (Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh An Giang).

Đồng thời, trao giải cuộc thi viết về gương cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong LLVT Quân khu cho 9 cá nhân. Đại úy Nguyễn Đăng Hải (Nhân viên Tổ chuyên mục Quốc phòng, Phòng Chính trị) đoạt giải ba, với tác phẩm “Bí thư chi đoàn ấp năng nổ, nhiệt huyết”; đại úy Trần Thanh Ly (Trợ lý thanh niên, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đoạt giải khuyến khích, với tác phẩm “Tấm gương nhiệt huyết của thượng úy Nguyễn Kim Thành”.

Bế mạc hội trại, ban tổ chức trao nhiều giải nhất, nhì, ba và khuyến khích ở các nội dung thi; giải toàn đoàn.

GIA KHÁNH