Nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới

06/09/2021 - 23:51

 - Năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã linh hoạt, chủ động chuyển trạng thái để thích ứng tình hình mới. Năm học mới 2021-2022 tiếp tục diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp hơn trước, ngành GD&ĐT tiếp tục có những chỉ đạo sát sao và đề ra nhiệm vụ trọng tâm.

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2021-2022, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu ngành GD&ĐT và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chủ động, linh hoạt; đổi mới căn bản, toàn diện, kiên trì mục tiêu chất lượng GD&ĐT. Các thầy, cô giáo nỗ lực vượt qua khó khăn, cải tiến phương pháp dạy học, đổi mới tư duy quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phương pháp giáo dục hiện đại, để truyền đạt kiến thức và tạo kỹ năng tự học, tự chọn nghề cho học sinh. Mỗi giáo viên hãy luôn là tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực trong cuộc sống, sinh hoạt để học sinh noi theo; tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp “trồng người”. Các bậc phụ huynh tiếp tục đồng hành cùng ngành GD&ĐT, tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh. Đề nghị mỗi cơ sở giáo dục là một “pháo đài”; mỗi giáo viên, nhân viên, học sinh là một “chiến sĩ”, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan.   

12 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, nhiệm vụ trước mắt bước vào năm học mới của ngành là tập trung triển khai các biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh đến ngành; kiên trì mục tiêu chất lượng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch và mục tiêu năm học.

Trong đó, ưu tiên triển khai dạy và học linh hoạt, thích nghi với điều kiện và tình hình khác nhau ở các vùng, miền, địa phương; tổ chức dạy và học trực tuyến hiệu quả. Đặc biệt, lưu ý giải pháp hỗ trợ đối với học sinh lớp 1 và 2; phối hợp bộ, ngành, địa phương hỗ trợ giáo viên và học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn; tiêm vaccine cho giáo viên và học sinh để đảm bảo trường học mở cửa trở lại sớm nhất có thể. 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đến dự lễ khai giảng năm học 2021 - 2022

Bộ GD&ĐT xác định 12 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm mới. Đáng chú ý, gồm: thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và nhà nước về phát triển GD&ĐT; chuyển đổi trạng thái hoạt động của ngành giáo dục thích ứng với dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, kéo dài, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch năm học phù hợp tình hình dịch bệnh tại địa phương; đổi mới phương pháp, hình thức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1... 

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng và hiệu quả, đặc biệt với lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022, đổi mới phương pháp và đa dạng hóa hình thức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận nguồn học liệu và nâng cao khả năng tự học, hình thành ý thức học tập suốt đời...

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trao học bổng cho học sinh

Kịch bản dạy học đối với giáo dục tiểu học

Tại An Giang, Sở GD&ĐT vừa hướng dẫn triển khai kịch bản dạy học đối với giáo dục tiểu học trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19. Từ nay đến ngày 14-9-2021, các đơn vị chưa hoàn thành việc tuyển sinh vào lớp 1, tiếp tục phối hợp với trường mẫu giáo để bàn giao danh sách học sinh và thông tin liên quan đến cha mẹ (điện thoại, địa chỉ liên hệ). Trường hợp tuyển sinh ngoài địa bàn (nếu có), khẩn trương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận hồ sơ xét duyệt nhằm phục vụ kịp thời biên chế lớp 1 ngay từ đầu năm học. 

Bên cạnh đó, chủ động, phối hợp cung ứng kịp thời sách giáo khoa đến với học sinh. Nếu chưa thể đáp ứng kịp thời, cơ sở giáo dục tiểu học chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh và cha mẹ học sinh khai thác hệ thống sách giáo khoa điện tử theo địa chỉ: Nhà xuất bản Giáo dục (https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu/) và trang chính thức truy cập bộ sách Cánh Diều (https://www.hoc10.com/). Chủ động theo dõi thông tin, kịp thời nắm chắc số lượng học sinh tiểu học gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, như: học sinh còn kẹt lại ở địa phương khác, gia đình đang gặp khó khăn, thiếu dụng cụ học tập, quần áo, sách vở… để có biện pháp hỗ trợ.   

Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022  tại trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

Sở GD&ĐT phân công Hội đồng bộ môn cấp tiểu học ghi hình bài giảng trên video clip, triển khai về trường tiểu học theo kế hoạch giáo dục hàng tuần, bắt đầu từ ngày 15-9-2021; đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT để học sinh có thể vào xem, tải về. Từ ngày 15-9 trở đi, căn cứ vào diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 và biện pháp phòng, chống dịch của địa phương, cơ sở giáo dục tiểu học xây dựng kịch bản dạy học theo hướng dẫn. Lưu ý, đối với học sinh lớp 1, lớp 2, cân nhắc hình thức dạy học trong điều kiện dịch bệnh phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và khả năng tiếp thu của học sinh. 

Dù lựa chọn hình thức tổ chức dạy học nào, nhà trường cũng phải xây dựng kế hoạch, thiết lập thời khóa biểu tiết dạy và thông báo đến cha mẹ học sinh (thông qua các nhóm liên lạc mà giáo viên chủ nhiệm tạo), thường xuyên giữ mối liên hệ với cha mẹ học sinh trong việc theo dõi các em học tập ở nhà. Khi mức độ nguy hiểm của dịch bệnh giảm xuống, học sinh đến trường học trực tiếp, cơ sở giáo dục tiểu học thông qua đánh giá mức độ tiếp thu bài mới hoặc phát hiện lỗ hổng kiến thức cũ mà bổ sung hoàn chỉnh lại cho các em.  

Từ ngày 6 đến 17-9-2021, Sở GD&ĐT phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức phát sóng chương trình dạy học qua truyền hình, hướng dẫn học sinh lớp 1 làm quen với phương pháp học tập mới ở cấp phổ thông; hướng dẫn học sinh tiểu học phương pháp học tập ở nhà trong thời gian giãn cách xã hôi, cách thức học tập qua Internet và ôn tập hệ thống kiến thức cốt lõi trong chương trình của các khối lớp ở tiểu học (năm học 2020-2021), chuẩn bị kiến thức cho học sinh học ở lớp trên (năm học 2021-2022). 

NGỌC GIANG - HẠNH CHÂU - HỮU HUYNH