Những nỗ lực đáng ghi nhận của võ cổ truyền

25/11/2020 - 06:56

 - Kết thúc Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc năm 2020, đội tuyển võ cổ truyền An Giang thi đấu khá thành công, đoạt 2 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB), 6 huy chương đồng (HCĐ).

Huấn luyện viên (HLV) trưởng bộ môn võ cổ truyền tỉnh Phan Thanh Thuận cho biết, những năm qua, phong trào tập luyện võ cổ truyền có bước phát triển mạnh mẽ. Đến nay, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đều có câu lạc bộ võ cổ truyền duy trì hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo các võ sinh tham gia tập luyện.

Phong trào phát triển, giúp bộ môn võ cổ truyền có điều kiện thuận lợi để tuyển chọn nhân tố trẻ, triển vọng vào đội năng khiếu để đào tạo, nhằm xây dựng lực lượng kế thừa chất lượng. Ngoài việc duy trì thế mạnh ở các hạng cân đối kháng nữ, bộ môn võ cổ truyền tỉnh đang tích cực đào tạo các vận động viên (VĐV) đối kháng nam, đặc biệt là các nội dung quyền.

Hiện tại, bộ môn võ cổ truyền An Giang duy trì tập luyện đều ở 3 tuyến, với lứa VĐV có tuổi đời còn trẻ, chuyên môn khá tốt, đủ khả năng cạnh tranh huy chương ở các giải đấu toàn quốc. Tiêu biểu như: Trịnh Minh Trí, Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Phú Quí, Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Trịnh Minh Trí, Lưu Thị Phương Thảo, Lê Đức Tâm…

Đội tuyển võ cổ truyển tỉnh An Giang thi đấu khá thành công tại Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc năm 2020

Nhiều năm qua, võ cổ truyền được biết đến là một trong những thế mạnh của thể thao tỉnh, khi đóng góp nhiều thành tích tại các giải trong nước, khu vực và quốc tế. An Giang tiếp tục khẳng định vị trí số 1 trong khu vực ĐBSCL, khi vừa đoạt hạng nhất toàn đoàn tại Giải võ cổ truyền Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII - Vĩnh Long năm 2020, với 8 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ hơn 4 HCV so với đơn vị xếp hạng nhì toàn đoàn là Tiền Giang. HLV Phan Thanh Thuận chia sẻ: “Dù quá trình chuẩn bị tham gia giải gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng An Giang có sự chuẩn bị chu đáo. Với lực lượng có phần vượt trội hơn, các VĐV võ cổ truyền An Giang đã thi đấu nỗ lực để đạt thành tích nhất toàn đoàn”.

Thầy trò HLV Phan Thanh Thuận tiếp tục thi đấu thành công tại Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc năm 2020, khi đoạt 2 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ. Trong đó, VĐV Huỳnh Thị Kim Vàng đoạt HCV đối kháng hạng cân 56kg nữ; Lưu Thị Phương Thảo đoạt HCV quyền tay không. Lưu Thị Phương Thảo chia sẻ: “Em rất vui và tự hào khi đoạt HCV tại giải vô địch toàn quốc. Thành tích trên không những là kết quả từ nỗ lực của bản thân, mà còn cả quá trình chỉ dẫn, dạy dỗ của ban huấn luyện. Em sẽ cố gắng hơn nữa để đạt thành tích cao tại các giải đấu lớn sắp tới”.

Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc năm 2020 quy tụ trên 360 VĐV đến từ 26 tỉnh, thành phố và ngành trong cả nước. Các VĐV tranh tài ở nội dung đối kháng (10 hạng cân nam, 8 hạng cân nữ) và các nội dung quyền, như: quyền quy định, quyền tự chọn và đối luyện. Kết thúc giải, đơn vị Bình Định hạng nhất toàn đoàn, với 14 HCV, 8 HCB, 3 HCĐ; đoàn TP. Hồ Chí Minh hạng nhì toàn đoàn, với 9 HCV, 9 HCB, 4 HCĐ; đơn vị Quân đội hạng ba toàn đoàn, với 4 HCV, 9 HCB, 8 HCĐ.

Ngay sau khi kết thúc giải, đội tuyển võ cổ truyền An Giang chuẩn bị tham dự giải cúp các các câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2020 được tổ chức từ ngày 1-12 tại tỉnh Gia Lai.

Theo HLV Phan Thanh Thuận, giải cúp các câu lạc bộ mạnh toàn quốc là giải đấu lớn cuối cùng của năm 2020. Do đó, bên cạnh cử những VĐV tuyến tuyển tham dự, bộ môn sẽ tạo điều kiện để các VĐV trẻ được thi đấu cọ xát, rèn luyện bản lĩnh thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn. Qua giải, bộ môn sẽ tuyển chọn những VĐV tiêu biểu để tập trung huấn luyện, chuẩn bị lực lượng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU