Thời gian qua, UBMTTQVN xã Bình Thạnh Đông phối hợp Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức nhiều đợt ra quân dặm, vá Đường tỉnh 594, Đường tỉnh 951 và lộ liên xã từ nguồn Nhân dân đóng góp. Năm 2024, đơn vị phối hợp vận động Quỹ Vì người nghèo được hơn 2,1 tỷ đồng (đạt 501% chỉ tiêu huyện giao). Ngoài các hình thức hỗ trợ cho người nghèo về nhà ở, hỗ trợ khám bệnh, trẻ mồ côi… địa phương đã thành lập thêm Tổ Tương trợ nhân đạo để giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, gặp khó khăn vì chi phí điều trị bệnh tốn kém. Ông Lê Văn Nhanh (thành viên tổ từ thiện) cho biết, trước đó, xã còn thành lập tổ “ô-xy 0 đồng”, duy trì đến nay đã 4 năm, hàng ngày cung cấp khoảng 13 bình ô-xy miễn phí cho bệnh nhân tận nhà, bất kể giờ giấc, nắng mưa. Kể cả hỗ trợ mai táng, thuốc nam cũng hoàn toàn miễn phí, thể hiện tấm lòng “tương thân, tương ái” vì người nghèo.
Việc “làm theo” Bác được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân xã Phú Hưng chung tay thực hiện bằng nhiều mô hình cụ thể. Địa phương vừa tập trung xây dựng nông thôn mới, vừa chăm lo đời sống người dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nỗ lực xóa nghèo… Trong 5 năm qua, xã Phú Hưng vận động tiền, hiện vật, ngày công lao động được trên 10 tỷ đồng. Qua đó, cất mới nhà Đại đoàn kết được 90 căn, sửa chữa 4 căn; giúp đỡ trên 9.900 lượt hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình chính sách; xây dựng các cây cầu nông thôn; nâng cấp đường cộ, bê-tông hóa đường nông thôn… Riêng mô hình “2 an” (an ninh trật tự, an sinh xã hội), Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo và Công an xã thực hiện các phần việc với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng, gồm: Cất nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ học sinh nghèo mùa tựu trường, hỗ trợ người dân chi phí mai táng…

Thu gom phế liệu gây quỹ mua bảo hiểm y tế cho học sinh
Có những mô hình từ thiện gắn với an sinh xã hội ở huyện Phú Tân đã ra đời hàng chục năm, đến nay vẫn duy trì, thay đổi để phù hợp đời sống. Điển hình, mô hình “Nắm gạo tình thương” từ xưa hoạt động theo hình thức hàng tháng đến từng hộ dân để quyên góp lúa, gạo rồi đem san sẻ cho những hộ gặp khó khăn hơn. Số lượng lúa, gạo nhiều có thể đổi thành tiền nhằm giúp đỡ những người đau bệnh, người già neo đơn… Đến nay, giữa nhịp sống hiện đại, mô hình vẫn hoạt động đều đặn, tổ chức vào ngày rằm hàng tháng, tùy lòng hảo tâm và hoàn toàn tự nguyện, người dân vẫn ủng hộ góp gạo trước đây hoặc chuyển sang ủng hộ trực tiếp bằng tiền.
“Nắm gạo tình thương” ở 2 xã Tân Hòa, Hiệp Xương và thị trấn Phú Mỹ… là những nơi tiếp nối mô hình, tiếp tục nhân rộng theo từng ấp, khóm. Các nguồn đóng góp được lập danh sách, công khai chi tiết từng số tiền nhỏ, địa chỉ giúp đỡ… Sự minh bạch và quá trình giúp đỡ đúng người, đúng địa chỉ, kịp thời đã tạo niềm tin để người dân luôn đồng hành lâu dài với các tổ thiện nguyện. Tương tự cách làm này, các hội, đoàn thể thực hiện mô hình tương tự bằng cách thu gom phế liệu, phân loại rác sinh hoạt để giúp đỡ hộ nghèo, hội viên. Số tiền tuy không lớn, nhưng sau mỗi đợt thu hoạch sẽ có thêm số người được mua bảo hiểm y tế, trợ giúp tiền chữa bệnh, “tiếp sức” số vốn làm ăn nhỏ…
Mô hình cất nhà từ thiện cũng được hình thành các tổ thiện nguyện, hoạt động từ 30, 40 năm trước, khơi dậy thành phong nhân văn vì người nghèo ở các vùng quê. Ông Út Khanh, thành viên tham gia cất nhà cho hay, trước đây, bà con chủ yếu cất nhà sàn, gỗ tạp, có thời gian sử dụng ngắn. Các tổ từ thiện vừa cất nhà, vừa trồng bạch đằng để có sẵn nguyên liệu và kết hợp vận động xin các loại gỗ khác để dựng nhà mới cho người nghèo. Dần dà, nguyên liệu gỗ được thay thế bằng các bộ khung kẽm, sắt, vách tole… đảm bảo chắc chắn, thời gian sử dụng lâu hơn, nhưng ngày công lắp ráp được rút ngắn đáng kể. Ngoài nhà hỗ trợ đột xuất cho hộ nghèo do hỏa hoạn, thiên tai, các tổ phối hợp UBMTTQVN địa phương để cất nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương cho hộ nghèo theo tiêu chí “3 cứng”.
Ngoài những mô hình thiết thực được phát động, thực hiện trong cơ quan, đơn vị, do cán bộ, đảng viên tiên phong nêu gương, thì các mô hình gắn với truyền thống từ thiện - xã hội của Nhân dân được duy trì, kết hợp với các phong trào thi đua trên địa bàn huyện. Với mục đích chăm lo cho người dân, đảm bảo an sinh, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào cuộc sống, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội. Thông qua các hội thi, đợt học tập, nhiều mô hình được giới thiệu, tuyên dương, giáo dục cho các tầng lớp Nhân dân học tập, noi theo.
HOÀI ANH